Báo Đồng Nai điện tử
En

Ném 'bom xăng' do mâu thuẫn, các bị cáo lãnh án nặng

03:04, 07/04/2022

(ĐN) - Ngày 7-4, TAND tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt các bị cáo cùng ngụ TT.Hiệp Phước (H.Nhơn Trạch) gồm: Hứa Văn Chạp (34 tuổi) 11 năm tù về tội giết người, 2 năm tù về tội hủy hoại tài sản; Đoàn Văn Huy (26 tuổi) 6 năm tù về tội giết người, 1 năm tù về tội hủy hoại tài sản; Nguyễn Văn Phúc (18 tuổi, ngụ xã An Phước, H.Long Thành) 3 năm tù về tội giết người.

(ĐN) - Ngày 7-4, TAND tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt các bị cáo cùng ngụ TT.Hiệp Phước (H.Nhơn Trạch) gồm: Hứa Văn Chạp (34 tuổi) 11 năm tù về tội giết người, 2 năm tù về tội hủy hoại tài sản; Đoàn Văn Huy (26 tuổi) 6 năm tù về tội giết người, 1 năm tù về tội hủy hoại tài sản; Nguyễn Văn Phúc (18 tuổi, ngụ xã An Phước, H.Long Thành) 3 năm tù về tội giết người.

 Các bị cáo tại phiên tòa xét xử
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, vào ngày 3-5-2020, tại phòng trọ của ông Võ Văn Hải (64 tuổi, xã Long Thọ, H.Nhơn Trạch) gồm có ông Hải, anh Võ Văn Tý (30 tuổi, con trai ông Hải), bà Hoàng Thị Hà (63 tuổi, vợ ông Hải), cháu Võ Đăng Khoa ( sinh 2015, cháu ông Hải) và anh Hà Văn Dư (28 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) đang ở trong phòng trọ.

Do có mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu giữa ông Hải với Chạp từ trước đó nên Chạp đã rủ Huy, Phúc đem theo hung khí đi đánh ông Hải. Khi đi, Chạp lấy xăng từ trong xe máy bỏ vào hai vỏ chai bia (dùng vải bịt lại làm ngòi). Khi đến nơi, Chạp châm lửa rồi ném “bom xăng” vào phòng trọ của ông Hải gây cháy.

Hậu quả, khiến ông Hải bị thương tích 9%, anh Tý bị thương tích 11%, anh Dư bị thương tích 8% do bị bỏng. Ngoài ra, hành vi ném “bom xăng” của Chạp còn gây hư hỏng nặng một số tài sản như nệm, gạo, quần áo, tủ và các đồ đạc với tổng giá trị tài sản hơn 3 triệu đồng.

Ngay sau đó, các đối tượng đã bị bắt giữ.

Tố Tâm

Tin xem nhiều