Báo Đồng Nai điện tử
En

Dâng hương, viếng Nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

09:04, 29/04/2022

(ĐN)- Sáng 29-4, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, TP.Biên Hòa và LLVT Quân khu 7 đã dâng hương, viếng các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

(ĐN)- Sáng 29-4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, TP.Biên Hòa và LLVT Quân khu 7 đã dâng hương, viếng các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2022).

Lãnh đạo tỉnh, LLVT Quân khu 7, TP.Biên Hòa trang trọng trong lễ viếng liệt sĩ tại NTLS tỉnh
Lãnh đạo tỉnh, TP.Biên Hòa, cùng LLVT Quân khu 7 trang trọng viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh

Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Thái Bảo, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban TVTU, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, TP.Biên Hòa và LLVT Quân khu 7…

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh dâng hương Đài liệt sĩ và các mộ phần liệt sĩ
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh dâng hương Đài liệt sĩ

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai; TP.Biên Hòa và LLVT Quân khu 7 đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí nghiêm trang, thành kính, các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đồng thời, cùng ôn lại chiến thắng vĩ đại trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 30-4-1975…

Cán bộ chiến sĩ dâng hương viếng NTLS tỉnh sáng
Cán bộ, chiến sĩ dâng hương viếng NTLS tỉnh sáng 29-4

“Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc” (trích Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV, tháng 12-1976)… 

Sau lễ viếng, dâng hương, các đại biểu đã thắp hương lên mộ phần các liệt sĩ đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh.

Nguyệt Hà

 

Tin xem nhiều