Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát huy và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước

02:03, 16/03/2022

(ĐN) - Sáng 16-3-2022, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Lễ trao tặng các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước năm 2022...

 

(ĐN) - Sáng 16-3, Tỉnh ủy - HĐND -UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức lễ trao tặng các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước năm 2022.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao bằng chứng nhận Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho thân nhân của các mẹ
Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao bằng chứng nhận Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho thân nhân của các mẹ

Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước, Phó chủ tịch thứ nhất Hội động Thi đua - khen thưởng Trung ương; Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – khen thưởng tỉnh; các đồng chí đại diện Văn phòng Chủ tịch nước, Trưởng ban Thi đua - khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang; các đồng chí là Phó chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các sở, ngành, địa phương.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gắn Huân chương Lao động hạng Nhì lên lá cờ truyền thống của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai
Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gắn Huân chương Lao động hạng Nhì lên lá cờ truyền thống của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai

Tại buổi lễ, Ban Thi đua - khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ) đã công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng” cho 11 cá nhân; tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng Nhì, Ba cho các tập thể và cá nhân; Huân chương Độc lập cho các gia đình liệt sĩ.

 Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng nhì cho đồng chí Phạm Văn Ru, nguyên Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy
Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Phạm Văn Ru, nguyên Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy

Tiếp đó, Ban Thi đua - khen thưởng tỉnh đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tặng Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh trao Huân chương Lao động hạng ba cho các tạp thể
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các tập thể

Theo đó, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam quyết định tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 11 cá nhân, tặng Huân chương Độc lập cho 5 gia đình liệt sĩ, tặng Huân chương Lao động hàng Nhì cho Tập thể Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh; tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 4 cá nhân, gồm: nguyên Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Phạm Văn Ru; Nguyên Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Đức; Chủ tịch Liên minh các hợp tác xã Đồng Nai Đỗ Phước Dũng, Giám đốc Sở Ngoại vụ Đặng Thanh Thuỷ; tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho 8 tập thể và 26 cá nhân; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và Huân chương kháng chiến cho 9 cá nhân.

 Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh trao Huân chương Lao động hạng ba cho các tạp thể
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các tập thể

Theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ công bố tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 14 tập thể, tặng Bằng khen cho 23 tập thể và 161 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc và Huân chương kháng chiến cho các cá nhân
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc và Huân chương kháng chiến cho các cá nhân

Phát biểu tại buổi lễ, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - khen thưởng tỉnh đã chúc mừng các tập thể và cá nhân có những thành tích xuất sắc và vinh dự được nhận các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước lần này.

Phó bí thư Tỉnh ủy., Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng trao Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ cho các đơn vị
Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng trao Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ cho các đơn vị

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh mãi mãi ghi nhớ công ơn của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến, hy sinh vì nền độc lập và tự do của Tổ quốc. Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng được trao cho thân nhân các Bà mẹ Việt Nam hôm nay như là một sự tưởng nhớ và tri ân những cống hiến và sự hy sinh cao cả đó.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các đơn vị
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các đơn vị

 Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng cho rằng, năm 2020-2021 là những năm đầy khó khăn trước ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, tuy nhiên tình hình kinh tế xã hội cả tỉnh Đồng Nai vẫn đạt được những kết quả tích cực, dịch bệnh được khống chế tốt.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và chụp hình lưu niệm
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và chụp hình lưu niệm

Những thành tích đó có công sức đóng góp to lớn của các phong trào thi đua yêu nước, của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến xã, của mỗi người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là những lực lượng tuyến đầu chống dịch, của các tập thể và cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Trưởng ban Thi đua – khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân
Trưởng ban Thi đua – khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân

Bên cạnh đó, tỉnh Đồng Nai ghi nhận và trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của các bộ ngành trung ương, của các tỉnh bạn cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

 Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đánh giá, những tập thể và cá nhân tiêu biểu được nhận các phần thưởng cao quý của Đảng và nhà nước hôm nay chính là những bông hoa đẹp trong vườn hoa đẹp thi đua yêu nước của tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh tham dự buổi lễ
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh tham dự buổi lễ

Những tấm gương ấy rất đáng được tôn vinh, nhân rộng để mọi người cùng học tập và làm theo, làm cho phong trào thi đua yêu nước của tỉnh ngày càng phát triển mạnh mẽ. Để phát huy các thành tích đã đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng mong rằng, các tập thể và cá nhân sẽ không ngừng phấn đấu rèn luyện và công tác, đi đầu trong việc gương mẫu, mãi xứng đáng là những cá nhân điển hình tiêu biểu.

Công Nghĩa

Tin xem nhiều