Báo Đồng Nai điện tử
En

Tư lệnh Quân khu 7 kiểm tra công tác tiếp nhận, chuẩn bị huấn luyện chiến sĩ mới tại Trung đoàn Đồng Nai

11:02, 17/02/2022

(ĐN) – Trong chuyến dự lễ giao, nhận quân tại Đồng Nai năm 2022, Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 đã đến kiểm tra công tác tiếp nhận và chuẩn bị huấn luyện chiến sĩ mới tại Trung đoàn Đồng Nai,

(ĐN) – Trong chuyến dự lễ giao, nhận quân tại Đồng Nai năm 2022, Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 đã đến kiểm tra công tác tiếp nhận và chuẩn bị huấn luyện chiến sĩ mới tại Trung đoàn Đồng Nai, đóng tại xã Xuân Hiệp, H.Xuân Lộc.

Chủ tịch UBND tỉnh giới thiệu mô hình mà Trung đoàn Đồng Nai đã chuẩn bị tốt trước khi đón chiến sĩ mới về đơn vị
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng giới thiệu mô hình mà Trung đoàn Đồng Nai đã chuẩn bị tốt trước khi đón chiến sĩ mới về đơn vị

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh; đại tá Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đặng Minh Nguyệt, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; các thành viên Hội đồng NVQS tỉnh, H.Xuân Lộc và Trung đoàn Đồng Nai.

Theo lãnh đạo Trung đoàn Đồng Nai, năm 2022 đơn vị được giao tiếp nhận 65 chiến sĩ mới từ các đơn vị của Quân khu và tỉnh về học tập và huấn luyện. Trong ngày 16-2, đơn vị đã tiếp nhận chiến sĩ mới theo đúng quy trình, bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19; biên chế về các đại đội, tiểu đoàn trực thuộc. Trước lễ tiếp nhận, Trung đoàn đã chuẩn bị đầy đủ các trang bị vật chất, bảo đảm để chiến sĩ mới yên tâm, bước vào học tập, huấn luyện đạt kết quả cao…

Tư lệnh Quân khu kiểm tra khu nhà ở của chiến sĩ mới tại Trung đoàn Đồng Nai
Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7 kiểm tra khu nhà ở của chiến sĩ mới tại Trung đoàn Đồng Nai

Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra thực tế tại một số vị trí tại đơn vị, Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng biểu dương những nỗ lực của Trung đoàn Đồng Nai đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp trên và chuẩn bị tốt mọi mặt để lễ tiếp nhận chiến sĩ mới thành công, chuẩn bị sẵn sàng bước vào huấn luyện, học tập đạt kết quả cao.

Tư lệnh Quân khu đề nghị Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn quán triệt nghiêm túc những chỉ đạo của Quân khu, Bộ CHQS tỉnh về quy trình đón tiếp chiến sĩ mới, bố trí nơi ăn, nghỉ; cán bộ khung huấn luyện, nhất là tiểu đội, trung đội ngoài nắm vững chuyên môn phải được bồi dưỡng, trau dồi về kỹ năng, phương pháp, tâm lý để thực hiện “4 cùng” (ăn, ở, làm, chia sẻ); “4 không” (không đe nẹt, dọa nạt bộ đội; không rập khuôn, máy móc; không phân biệt đối xử và không làm trái điều lệnh quản lý bộ đội); “3 có” (tinh thần trách nhiệm cao; kỷ luật nghiêm; có lý có tình trong xử lý công việc); “3 nên” (tiếp thu ý kiến đóng góp; gần gũi bộ đội; cụ thể, tỉ mỉ hướng dẫn bộ đội); “2 trước” (dậy trước bộ đội; chuẩn bị trước nội dung sinh hoạt, quán triệt); “2 sau” (về sau bộ đội, ngủ sau bộ đội)…, giúp chiến sĩ mới nhanh hòa nhập môi trường quân đội, bước vào học tập, huấn luyện đạt kết quả cao.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều