Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai ra ngày 17-2-2022

09:02, 16/02/2022

Hơn 3 ngàn thanh niên Đồng Nai hăng hái lên đường nhập ngũ; toàn tỉnh nỗ lực đảm bảo chất lượng dạy và học; phát triển kinh tế rừng - hướng đến sự bền vững; lại đề xuất chuyển đào tạo, sát hạch lái xe về Bộ Công an… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4508 ra ngày 17-2-2022.

Bìa số báo ra ngày 17-2
Bìa số báo ra ngày 17-2

Hơn 3 ngàn thanh niên Đồng Nai hăng hái lên đường nhập ngũ; toàn tỉnh nỗ lực đảm bảo chất lượng dạy và học; phát triển kinh tế rừng - hướng đến sự bền vững; lại đề xuất chuyển đào tạo, sát hạch lái xe về Bộ Công an… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4508 ra ngày 17-2-2022.

* Hơn 3 ngàn thanh niên Đồng Nai hăng hái lên đường nhập ngũ

Đến 8 giờ sáng 16-2, các địa phương trong toàn tỉnh đã hoàn thành lễ giao, nhận quân năm 2022. Trên 3 ngàn thanh niên ưu tú trúng tuyển nhập ngũ gồm: 2,8 ngàn thanh niên vào các đơn vị quân đội; 322 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân đã hăng hái lên đường về các đơn vị thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.

* Nỗ lực đảm bảo chất lượng dạy và học

Trẻ em, học sinh, sinh viên toàn tỉnh đã trở lại học trực tiếp sau một thời gian khá dài phải học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Việc mở cửa trường học trở lại là nỗ lực và quyết tâm chính trị rất lớn từ lãnh đạo tỉnh và toàn ngành GD-ĐT sau một thời gian kết hợp dạy trực tuyến và thí điểm dạy học trực tiếp.

* Phát triển kinh tế rừng - hướng đến sự bền vững

Với diện tích trên 73,2 ngàn ha rừng phòng hộ và rừng sản xuất, Đồng Nai có tiềm năng rất lớn phát triển kinh tế dưới tán rừng nhưng thực tế vẫn chưa được khai thác hiệu quả. Ngành Lâm nghiệp tỉnh đang tích cực tìm kiếm, áp dụng nhiều mô hình phát triển kinh tế dưới tán rừng nhằm mang lại nhiều lợi ích thiết thực về kinh tế, môi trường, giúp công tác quản lý, phát triển rừng bền vững hơn.

* Doanh nghiệp lo lãi suất ngân hàng tăng

Thời gian qua, các ngân hàng đã đồng loạt tăng lãi suất huy động tiền gửi. Khi nhu cầu vốn của khách hàng dần hồi phục trong mùa kinh doanh cao điểm và dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, ngân hàng đẩy mạnh huy động vốn. Tuy nhiên, trước áp lực tăng lãi suất huy động, nhiều doanh nghiệp lo ngại có thể tạo sức ép lên lãi suất cho vay.

* Lại đề xuất chuyển đào tạo, sát hạch lái xe về Bộ Công an

Việc sát hạch, cấp, đổi và thu hồi giấy phép lái xe mới đây lại được Bộ Công an kiến nghị chuyển từ Bộ GT-VT sang Bộ Công an. Vấn đề được nhiều người quan tâm là việc sát hạch, cấp giấy phép lái xe sắp tới sẽ do ngành Công an hay GT-VT quản lý.

* Ngăn “cò đất” hoạt động trái phép

Không cung cấp, cung cấp không đầy đủ hoặc cung cấp không trung thực hồ sơ, thông tin về bất động sản mà mình môi giới bị phạt tiền từ 200-250 triệu đồng là một trong những nội dung mới đáng chú ý tại Nghị định 16/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, chính thức có hiệu lực từ ngày 28-1.

Cùng nhiều thông tin đặc sắc, thiết thực khác...

BĐN

Tin xem nhiều