Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhu cầu mua sắm đồ dùng học tập tăng cao trước ngày học sinh trở lại học trực tiếp

01:02, 13/02/2022

(ĐN) - Theo kế hoạch, từ ngày 14-2, trẻ mầm non, học sinh, học viên, sinh viên toàn tỉnh sẽ đồng loạt quay trở lại trường học trực tiếp thay vì học trực tuyến như nhiều tháng qua. Do đó, nhu cầu mua sắm sách vở, cặp xách, dụng cụ học tập… tăng cao trong những ngày qua.

 

(ĐN) - Theo kế hoạch, từ ngày 14-2, trẻ mầm non, học sinh, học viên, sinh viên toàn tỉnh sẽ đồng loạt quay trở lại trường học trực tiếp thay vì học trực tuyến như nhiều tháng qua. Do đó, nhu cầu mua sắm sách vở, cặp xách, dụng cụ học tập… tăng cao trong những ngày qua.

Phụ huynh chọn mua các loại tập vở để chuẩn bị cho các em học sinh quay trở lại học trực tiếp.
Phụ huynh chọn mua các loại tập vở để chuẩn bị cho các em học sinh quay trở lại học trực tiếp.

Ghi nhận tại nhiều cửa hàng sách, đồ dùng học tập trên địa bàn TP.Biên Hòa, sức mua các loại đồ dùng học tập, tập vở, cặp xách… tăng từ 30-60% trong khoảng một tuần trở lại đây. Đặc biệt, trong 2 ngày cuối tuần vừa qua (12 và 13-2), lượng khách đến các nhà sách, siêu thị để mua sắm các loại đồ dùng học tập chuẩn bị cho con em đi học trở lại tăng đột biến.

Sức mua các loại cặp xách, đồ dùng học tập… tăng cao đột biến trong những ngày gần đây. Trong ảnh: Người dân chọn mua các loại cặp xách, đồ dùng học tập tại Nhà sách Đồng Nai (TP.Biên Hòa) vào sáng 13-2.
Sức mua các loại cặp xách, đồ dùng học tập… tăng cao đột biến trong những ngày gần đây. Trong ảnh: Người dân chọn mua các loại cặp xách, đồ dùng học tập tại Nhà sách Đồng Nai (TP.Biên Hòa) vào sáng 13-2.

Chị Huỳnh Thị Nga (ngụ KP.9, P.Tân Biên, TP.Biên Hòa) chia sẻ: “Con tôi năm nay học lớp 1, trong những tháng qua, con tôi học trực tuyến ở nhà. Đến mai (ngày 14-2) cháu sẽ chính thức bắt đầu học trực tiếp ở trường nên những ngày qua, tôi đã thu xếp dẫn cháu đi mua các loại tập vở, dụng cụ học tập, cặp xách… để chuẩn bị cho ngày đến trường”.

Ông Lê Hồng Hải, Cửa hàng trưởng Nhà sách Đồng Nai (P.Tân Biên, TP.Biên Hòa) cho biết, sức mua các loại tập vở, dụng cụ học tập tại cửa hàng những ngày vừa qua tăng cao đột biến khoảng 60% so với ngày thường, trong khi đó nhu cầu mua các loại sách giáo khoa, sách tham khảo vẫn ổn định do phụ huynh đã mua từ đầu năm học. Cửa hàng giữ giá bán các loại sách vở, cặp xách, đồ dùng học tập… ổn định, cũng như áp dụng một số chương trình ưu đãi, khuyến mãi vào dịp này.

Tin, ảnh: Hải Quân

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích