Báo Đồng Nai điện tử
En

Mua bán ma túy, các bị cáo lãnh án

03:02, 15/02/2022

(ĐN) - Ngày 15-2, TAND tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Phạm Quốc Tuấn (36 tuổi, ngụ xã Phú Cường, H.Định Quán) 18 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy; Phạm Duy Thiệu (29 tuổi, ngụ xã Gia Kiệm, H.Thống Nhất) 1 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

 

(ĐN) - Ngày 15-2, TAND tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Phạm Quốc Tuấn (36 tuổi, ngụ xã Phú Cường, H.Định Quán) 18 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy; Phạm Duy Thiệu (29 tuổi, ngụ xã Gia Kiệm, H.Thống Nhất) 1 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hai bị cáo tại phiên tòa xét xử (từ trái qua: Thiệu, Tuấn)
Hai bị cáo tại phiên tòa xét xử (từ trái qua: Thiệu, Tuấn)

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh xác định, do muốn có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy nên trong khoảng thời gian từ ngày 25-7 đến ngày 20-8-2021, Tuấn đã bán 3 lần ma túy (3 gói) và 9 viên thuốc lắc trị giá 1,2 triệu đồng đến 4,5 triệu đồng/lần cho Thiệu. Ngoài ra, Tuấn đã nhiều lần bán ma túy cho người nghiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Đến ngày 20-8-2021, tại đường vào Trung tâm Núi Cúi (xã Gia Tân 1, H.Thống Nhất), Tuấn đã bán thiếu cho Thiệu 1 gói ma túy khối lượng hơn 2,1 gram và 3 viên ma túy khối lượng gần 1,2 gram thì bị công an phát hiện bắt giữ.

Khám xét nơi ở của Tuấn tại xã Phú Cường (H.Định Quán), lực lượng đã thu giữ của Tuấn hơn 100 gram ma túy các loại.

Tố Tâm

Tin xem nhiều