Báo Đồng Nai điện tử
En

Xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận có bản lĩnh chính trị, khéo tuyên truyền, vận động

09:01, 13/01/2022

(ĐN) - Sáng 13-1, Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022...

(ĐN) - Sáng 13-1, Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022

Tại điểm cầu Đồng Nai, các đồng chí: Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đào Văn Phước, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong năm 2021, công tác dân vận cả nước đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao. Đặc biệt là vận động nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; huy động nguồn lực xã hội tham gia vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 để hình thành nhiều mô hình phòng, chống dịch sáng tạo, thiết thực và ý nghĩa. Năm 2021 cũng là năm trọng tâm thực hiện mục tiêu “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, việc thực hiện quy chế dân chủ có nhiều chuyển biến rõ nét.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đánh giá cao sự nỗ lực của hệ thống dân vận trong năm 2021. Đồng chí nêu rõ, công tác dân vận của Đảng cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động tạo sự chuyển biến thật sự trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, hệ thống chính trị đối với công tác dân vận của Đảng theo hướng thiết thực, gắn bó mật thiết với cuộc sống nhân dân. Lấy chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng của các chính sách, năng lực, uy tín của cấp ủy, tổ chức Đảng, hệ thống chính trị các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Ban Dân vận Trung ương trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Dân vận” cho các cá nhân của Đồng Nai
Ban Dân vận Trung ương trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Dân vận” cho các cá nhân của Đồng Nai

Triển khai hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác dân vận. Kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền chăm lo đời sống bảo đảm an sinh xã hội cho nhân dân, thực hiện nghiêm việc đối thoại với nhân dân, giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc trong nhân dân ngay từ cơ sở đối với những vụ việc khiếu kiện kéo dài, tiêu cực, tham nhũng mà nhân dân quan tâm…

* Chiều cùng ngày, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Các đồng chí: Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đào Văn Phước, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Quản Minh Cường cho biết, trong thành tựu chung của tỉnh năm vừa qua có đóng góp quan trọng của hệ thống dân vận, điều đó tiếp tục khẳng định công tác dân vận là một nhiệm vụ then chốt của Đảng.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đào Văn Phước trao khen thưởng cho các tập thể có thành tích trong công tác dân vận năm 2021
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đào Văn Phước trao khen thưởng cho các tập thể có thành tích trong công tác dân vận năm 2021

Đồng chí Phó bí thư Tỉnh ủy cho rằng, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh phải luôn hiểu rõ đặc thù của tỉnh mình, phát huy vai trò đại đoàn kết toàn dân để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của tỉnh. Cấp ủy, chính quyền đơn vị, địa phương tập trung giải quyết các vụ việc kéo dài, tồn đọng nhiều năm và chủ động giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để trở thành “điểm nóng” phức tạp trên địa bàn.

Ban Dân vận Tỉnh ủy và hệ thống dân vận các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác dân vận; huy động các nguồn lực chăm lo cho dân, bảo đảm an sinh xã hội. Có giải pháp tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác dân vận có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ, năng lực, uy tín cao, thuyết phục giỏi, khéo tuyên truyền và khả năng tập hợp, vận động quần chúng, từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận. 

Phương Hằng

Tin xem nhiều