Báo Đồng Nai điện tử
En

Trao lại số tiền hơn 100 triệu đồng cho bệnh nhân bị câm, điếc bẩm sinh

07:01, 13/01/2022

(ĐN) - Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai mới đây đã trao lại toàn bộ tài sản trị giá hơn 100 triệu đồng cho bệnh nhân N.T.T. (55 tuổi, ngụ P.Bửu Long. TP. Biên Hòa).

(ĐN) - Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai mới đây đã trao lại toàn bộ tài sản trị giá hơn 100 triệu đồng cho bệnh nhân N.T.T. (55 tuổi, ngụ P.Bửu Long. TP. Biên Hòa).

 Đại diện Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai trao lại tài sản cho bệnh nhân T. (ảnh: An An)
Đại diện Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai trao lại tài sản cho bệnh nhân T. (ảnh: An An)

Thông tin từ bệnh viện cho hay, bệnh nhân N.T.T. bị câm, điếc bẩm sinh, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Bệnh nhân không lập gia đình, ở vậy chăm sóc mẹ già nay đã gần 90 tuổi. Nhiều năm qua, bà T. đi bán vé số, nhặt ve chai để kiếm sống, nuôi mẹ già.

Khuya ngày 24-12-2021, bà T. đi bán vé số, nhặt ve chai thì bị tai nạn giao thông, được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai trong tình trạng rất nặng. Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dập não, gãy nhiều xương phức tạp ở hàm dưới, gãy xương đòn. Do tình trạng bệnh nặng nên bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Thời điểm nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai, bệnh nhân để lại 1 túi nylon, trong đó có khoảng hơn 100 triệu đồng và xấp vé số đang bán dở. Bảo vệ của bệnh viện đã hỗ trợ bán hết xấp vé số cho bệnh nhân, thu được số tiền 780 ngàn đồng. Số tài sản này được Phòng Hành chính của bệnh viện niêm phong lại.

Đến nay, khi sức khỏe của bệnh nhân đã hồi phục, đại diện của Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai đã đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, nơi bệnh nhân T. đang điều trị để trao trả lại toàn bộ số tiền hơn 100 triệu đồng cho bệnh nhân.

Hạnh Dung

 

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích