Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai ra ngày 20-1-2022

09:01, 19/01/2022

Các bệnh viện trong tỉnh triển khai nhiều kỹ thuật mới; giá bưởi giảm thấp kỷ lục; tăng cường quản lý trật tự đô thị bằng các ứng dụng; phóng sự truyền hình về nhà vườn trồng mai lo lắng vụ Tết... là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4488 ra ngày 20-1-2022 và website Báo Đồng Nai Online.

Bìa số báo ra ngày 20-1
Bìa số báo ra ngày 20-1

Các bệnh viện trong tỉnh triển khai nhiều kỹ thuật mới; giá bưởi giảm thấp kỷ lục; tăng cường quản lý trật tự đô thị bằng các ứng dụng; phóng sự truyền hình về nhà vườn trồng mai lo lắng vụ Tết... là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4488 ra ngày 20-1-2022 và website Báo Đồng Nai Online.

* Phát triển kỹ thuật cao trong y khoa

Song song với việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thời gian qua, các bệnh viện trong tỉnh đã mạnh dạn triển khai nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao để điều trị thành công nhiều ca bệnh khó, nguy hiểm. Việc này đem lại nhiều lợi ích cho bệnh nhân, giúp bệnh nhân không phải chuyển lên tuyến trên, giảm chi phí, thời gian điều trị, chờ đợi.

* Bưởi tết lo “dội chợ”

Mùa cuối năm, nông dân trồng bưởi thường trúng lớn do thương lái gom đóng hàng xuất khẩu, nhu cầu tiêu thụ của thị trường trong nước cũng tăng cao. Nhưng năm nay, giá bưởi bán tại vườn ở nhiều nơi không được 10 ngàn đồng/kg, mức giá thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Giá thấp nhưng thương lái cũng chưa mặn mà thu mua vì tắc đầu ra.

* Thêm cơ hội cho sản phẩm công nghiệp địa phương

Sở Công thương vừa đưa vào hoạt động phòng trưng bày, giới thiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của Đồng Nai để giúp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh có địa điểm quảng bá sản phẩm. Cùng với đó, Sàn thương mại điện tử Đồng Nai đã đưa vào hoạt động cũng giúp cho sản phẩm công nghiệp nông thôn thêm cơ hội để tiếp cận khách hàng so với các hình thức truyền thống.

* Thêm hỗ trợ dành cho người dân dịp Tết

Trước thềm Tết Nguyên đán 2022, tỉnh thực hiện chính sách hỗ trợ dành cho các tầng lớp nhân dân, góp phần tiếp thêm niềm vui đón Tết cho hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, gia đình chính sách, người lao động ở các cơ quan, đơn vị…

* Bất cập về công chứng cần sớm được tháo gỡ

Luật Công chứng năm 2014 (có hiệu lực từ ngày 1-1-2015) góp phần hoàn thiện thể chế pháp luật về công chứng. Sau hơn 6 năm thi hành, hoạt động công chứng từng bước ổn định, nề nếp. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, một số quy định của Luật Công chứng năm 2014 đã bộc lộ hạn chế, bất cập cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp thực tiễn.

* Tăng cường quản lý trật tự đô thị bằng các ứng dụng

Năm 2021, cùng với việc xây dựng trung tâm điều hành đô thị thông minh, UBND TP.Biên Hòa và UBND TP.Long Khánh đã triển khai một số ứng dụng (app) trong quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng. Việc này được người dân đánh giá cao.

* Phóng sự truyền hình: Nhà vườn trồng mai phập phồng lo lắng vụ Tết (xem tại ĐÂY)

Thời tiết bất thường, thị trường tiêu thụ chậm do ảnh hưởng dịch Covid khiến nhiều nhà vườn trồng mai ở Đồng Nai hiện trong tâm trạng phập phồng lo lắng một mùa hoa Tết thua lỗ.

Cùng nhiều thông tin đặc sắc, thiết thực khác...

BĐN

Tin xem nhiều