Báo Đồng Nai điện tử
En

Tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận nguồn vốn chính sách

07:01, 14/01/2022

(ĐN)- Ngày 14-1, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

 

(ĐN)- Ngày 14-1, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nguyễn Sơn Hùng phát biểu tại hội nghị.
Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nguyễn Sơn Hùng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nguyễn Sơn Hùng cho biết, năm 2021, tuy cả nước và tỉnh chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, song hệ thống ngân hàng chính sách xã hội đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, Đồng Nai hiện đứng thứ 6/63 tỉnh, thành có nguồn vốn lớn từ ngân sách địa phương dành cho hoạt động tín dụng chính sách. Năm qua, dư nợ trong hệ thống tín dụng chính sách cả nước tăng bình quân 10%, riêng mức tăng trưởng này ở Đồng Nai là 25%. Đặc biệt, thông qua chính sách cho  người sử dụng lao động vay để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Nghị quyết 126/NQ-CP của Chính phủ, đã có 47 doanh nghiệp được vay vốn với số tiền trên 359 tỷ đồng để trả lương cho hơn 86 ngàn lao động. Các chương trình cho vay: hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo; hỗ trợ tạo việc làm; học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn… đều đạt kết quả tốt.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng đề nghị, trong năm 2022, ban đại diện HĐQT ngân hàng chính sách xã hội các cấp, các địa phương, sở, ban, ngành cần tiếp tục phối hợp thực hiện nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách. Cụ thể, hiện nợ quá hạn đang ở mức dưới 0,2%, song không vì vậy mà các đơn vị liên quan được phép chủ quan mà ngược lại cần tiếp tục có những giải pháp kéo giảm nợ quá hạn. Với những trường hợp quá khó khăn trong hoàn trả vốn, các đoàn thể nhận vốn ủy thác, ngân hàng chính sách xã hội các cấp căn cứ theo quy định để có giải pháp hỗ trợ người vay hoàn trả vốn cho Nhà nước.

Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu không để các trường hợp đủ điều kiện vay vốn tín dụng chính sách mà không được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi này. Hệ thống ngân hàng chính sách xã hội, các địa phương cần chú trọng thực hiện chương trình cho vay nhà ở xã hội nhằm giúp người lao động có thêm điều kiện sớm có nơi ở ổn định. Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động ban đại diện HĐQT ngân hàng chính sách xã hội các cấp…

Dịp này, 109 tập thể, 292 cá nhân có đóng góp tích cực cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh đã được nhận khen thưởng của Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

Tin, ảnh: Sông Thao

Tin xem nhiều