Báo Đồng Nai điện tử
En

Lễ công bố quyết định công nhận bảo vật quốc gia

03:01, 21/01/2022

(ĐN)- Sáng 21-1, UBND tỉnh đã tổ chức Lễ công bố quyết định công nhận bảo vật quốc gia và khai mạc Triển lãm Dấu ấn văn hóa tiền - sơ sử Đồng Nai. Đến dự lễ công bố có các đồng chí lãnh đạo Cục Di sản văn hóa và lãnh đạo tỉnh...

(ĐN)- Sáng 21-1, UBND tỉnh đã tổ chức Lễ công bố quyết định công nhận bảo vật quốc gia và khai mạc triển lãm Dấu ấn văn hóa tiền - sơ sử Đồng Nai. Đến dự lễ công bố có các đồng chí: Phạm Định Phong, Phó cục trưởng Cục Di sản văn hóa; Nguyễn Sơn Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Cao Cường, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng và đại diện Cục Di sản văn hóa trao quyết định công nhận Bảo vật quốc gia cho Sở VH-TTDL. Ảnh: Huy Anh
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng và Phó cục trưởng Cục Di sản văn hóa Phạm Định Phong (bìa trái) trao quyết định công nhận Bảo vật quốc gia cho Sở VH-TTDL. Ảnh: Huy Anh

Tại lễ công bố, Sở VH-TTDL đã báo cáo quá trình thành lập hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật quốc gia và công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho các hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia Đồng Nai gồm: Sưu tập Qua đồng Long Giao (Niên đại: Thế kỷ I-III) và Tượng thần Vishnu Bình Hòa (Niên đại: Khoảng thế kỷ V-VII). Các hiện vật hiện đang lưu giữ tại Bảo tàng Đồng Nai.

Các đại biểu cắt băng khai trương triển lãm. Ảnh: Huy Anh
Các đại biểu cắt băng khai trương triển lãm. Ảnh: Huy Anh

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng nhấn mạnh, đây bộ sưu tập Qua đồng Long Giao và Tượng thần Vishnu Bình Hòa được xem là tài sản vô giá, không chỉ có ý nghĩa quan trọng về văn hóa, lịch sử, khoa học, mà còn có ý nghĩa về mặt chính trị, kinh tế. Để thực hiện tốt hơn việc bảo tồn và phát huy giá trị các hiện vật, nhóm hiện vật bảo vật quốc gia, Phó chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở VH-TTDL thực hiện các nhóm nhiệm vụ, trong đó khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quy chế, chính sách để bảo vệ, phát huy giá trị các bảo vật; tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản bảo vật quốc gia hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng Đồng Nai.

Các đại biểu tham quan Tượng thần Vishnu Bình Hòa (Niên đại: Khoảng thế kỷ VI - VII).
Các đại biểu tham quan Tượng thần Vishnu Bình Hòa (Niên đại: Khoảng thế kỷ VI - VII) trưng bày tại Bảo tàng Đồng Nai. Ảnh: Huy Anh

Bên cạnh đó, cần đầu tư trang thiết bị trưng bày mới, hiện đại, đảm bảo an ninh, an toàn và điều kiện bảo quản phù hợp, mời các chuyên gia có kinh nghiệm hướng dẫn quy trình bảo quản, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng xuống cấp của bảo vật, lan tỏa giá trị của bảo vật quốc gia trong cộng đồng. Đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá, giới thiệu giá trị bảo vật trên các phương tiện truyền thông gắn với hoạt động du lịch. Nhanh chóng xây dựng đề án đổi mới, chỉnh lý, trưng bày, cố định tại Bảo tàng tỉnh, kết hợp với những ứng dụng công nghệ thông tin trong trưng bày, nghiên cứu, lựa chọn những hiện vật có đầy đủ những tiêu chí để lập hồ sơ công nhận bảo vật quốc gia và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia...

Các học sinh tham quan Sưu tập qua đồng Long Giao (Niên đại: Thế kỷ I - III). Ảnh: Huy Anh
Các em học sinh tham quan Sưu tập Qua đồng Long Giao (Niên đại: Thế kỷ I - III). Ảnh: Huy Anh

Trong khuôn khổ của lễ công bố, Sở VH-TTDL, Bảo tàng Đồng Nai đã tổ chức triển lãm Dấu ấn văn hóa tiền - sơ sử Đồng Nai. Triển lãm tập trung giới thiệu những di vật tiêu biểu, phản ánh thành tựu của cư dân cổ từ thời tiền sử kéo dài đến thế kỷ VIII-IX trong không gian của tỉnh Đồng Nai. Các hiện vật quý được chọn lọc trưng bày gồm: Đồ đá, đồ gốm, đồ gỗ, kim loại; đặc biệt trưng bày và giới thiệu sưu tập 15 tiêu bản Qua đồng Long Giao và Tượng thần Vishnu Bình Hòa. Qua triển lãm làm sáng tỏ hơn những giá trị văn hóa lịch sử, giới thiệu nền văn hóa lưu vực sông Đồng Nai, nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng yêu nước và tự hào dân tộc, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ. Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 31-3.

My Ny

Tin xem nhiều