Báo Đồng Nai điện tử
En

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và các cơ quan, đơn vị

12:01, 19/01/2022

(ĐN)- Ngày 19-1, các đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục các họat động thăm, chúc Tết các đơn vị, tổ chức, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh.

(ĐN) – Nhân dịp đón Xuân Nhâm Dần năm 2022, trong ngày 19-1, các đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục các hoạt động thăm, chúc Tết các đơn vị, tổ chức, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Đoàn chúc Tết tại Bộ Tư lệnh Quân khu 7
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm,chúc Tết tại Bộ Tư lệnh Quân khu 7 (ảnh: Nguyệt Hà)

* Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết: Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Sư đoàn Không quân 370 và Sư đoàn Phòng không 367 - Quân chủng Phòng không không quân; Cục 12 - Bộ Quốc phòng (đóng tại TP.Hồ Chí Minh) và Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 (đóng tại tỉnh Bình Dương).

Đoàn Chúc Tết tại Cục 12 (Bộ Quốc phòng)
Đoàn Chúc Tết tại Cục 12 - Bộ Quốc phòng (ảnh: Nguyệt Hà)

Tại những nơi đến thăm, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã cảm ơn Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Quân đoàn 4 và các đơn vị trong thời gian qua, nhất là trong đợt dịch bùng phát thứ 4 đã hỗ trợ tích cực cho Đồng Nai chống dịch. Qua đó, giúp tỉnh kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh và đưa cuộc sống trở lại bình thường mới như tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ.

Đoàn chúc Tết tại Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4
Đoàn chúc Tết tại Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 (ảnh: Nguyệt Hà)

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết, tỉnh Đồng Nai luôn xác định phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội phải gắn bó chặt chẽ với việc quan tâm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, khu vực phòng thủ vững mạnh gắn thế trận an ninh nhân dân đảm bảo phát triển bền vững.

Dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trao tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai đến Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4; các Sư đoàn Không quân 370, Phòng không 367 và Cục 12 (Bộ Quốc phòng) và chúc Đảng ủy, chỉ huy và cán bộ chiến sĩ các đơn vị đón mùa Xuân mới an lành, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần đảm bảo cho Nhân dân vui Xuân đón Tết an toàn.

Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường dẫn đầu đoàn công tác của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thăm, chúc tết Tòa Giám mục Xuân Lộc. (ảnh: Sông Thao)
Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường dẫn đầu đoàn công tác của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thăm, chúc tết Tòa Giám mục Xuân Lộc. Ảnh: Sông Thao

 * Đoàn do Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường dẫn đầu, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Xuân Hà đi cùng, đã đến thăm, chúc Tết các tổ chức tôn giáo:  Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Tòa giám mục Giáo phận Xuân Lộc, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM.

Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường dẫn đầu đoàn công tác của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thăm, chúc tết Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Ảnh: Sông Thao
Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường dẫn đầu đoàn công tác của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thăm, chúc tết Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Ảnh: Sông Thao

Tại các nơi đoàn đến, Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2021, qua đó gửi lời cảm ơn, ghi nhận sự đóng góp, chung sức, chung lòng của các tôn giáo đã cùng Đảng bộ, chính quyền tỉnh thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, chăm lo đời sống người dân hoàn cảnh khó khăn. Trong thời gian tới, tỉnh mong muốn các tổ chức tôn giáo tiếp tục đóng góp vì sự phát triển chung của địa phương…

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đến chúc tết, tặng quà cho đồng chí Võ Văn Một, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Huy Anh
Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đến thăm và chúc Tết đồng chí Võ Văn Một, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Huy Anh

* Cùng ngày, đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết các đồng chí: Lê Hoàng Quân, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Võ Văn Một, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng tặng quà cho đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Ảnh: Huy Anh
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đến thăm và chúc Tết đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Ảnh: Huy Anh

Tại những nơi đến thăm, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng thay mặt đoàn đã thăm hỏi sức khỏe các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh cùng gia đình. Kính chúc các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và gia đình đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui vẻ, bình an, hạnh phúc. Đồng thời, bày tỏ sự cám ơn đối với những đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh cho sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian qua.

Đồng chí Thái Bảo tặng quà đồng chí Lê Thị Thu Ba hiện nghỉ hưu tại P.Bửu Long (TP.Biên Hoà)
Đồng chí Thái Bảo thăm và chúc Tết đồng chí Lê Thị Thu Ba hiện nghỉ hưu tại P.Bửu Long (TP.Biên Hoà) (ảnh: Công Nghiã)

* Đoàn do Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo dẫn đầu đã đến thăm và chúc Tết các đồng chí: Lê Thị Thu Ba, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp, nguyên Chánh án TAND tỉnh; Trần Minh Phúc, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh.

ế
Đồng chí Thái Bảo thăm và chúc mừng năm mới đồng chí Trần Minh Phúc, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh hiện nghỉ hưu tại P.Tân Hiệp (TP.Biên Hoà) (ảnh: Công Nghiã)

Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh nhân dịp Tết cổ truyền và mong các đồng chí giữ gìn sức khỏe, tiếp tục phát huy kinh nghiệm, trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm, luôn dõi theo và góp thêm nhiều ý kiến cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân của tỉnh trong thời gian tới…

* Sáng cùng ngày, đoàn công tác Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Đặng Minh Nguyệt, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc tết Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vùng 3 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đồng chí Đặng Minh Nguyệt, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng quà của Tỉnh ủy - HĐND - UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho Cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân
Đồng chí Đặng Minh Nguyệt, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vùng 3 ảnh: Công Nghiã)

Tại buổi đến thăm và chúc Tết Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vùng 3, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đặng Minh Nguyệt đã thông báo với các đơn vị những kết quả về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2021, cũng như quá trình khôi phục hoạt động kinh tế - xã hội sau đợt bùng phát đại dịch Covid-19 lần thứ tư. Đồng thời, cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vùng đối với tỉnh Đồng Nai trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua, đặc biệt là với các đơn vị trực thuộc Vùng 2 Hải quân đóng quân tại địa bàn H.Nhơn Trạch.

Đồng chí Đặng Minh Nguyệt, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng quà của Tỉnh ủy - HĐND - UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân
Đồng chí Đặng Minh Nguyệt, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân (ảnh: Công Nghiã)

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng ân cần thăm hỏi tình hình trực sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ chủ quyền biển đảo, an ninh quốc gia trên biển và công tác chuẩn bị sẵn sàng cho cán bộ, chiến sĩ vui xuân đón tết Nhâm Dần 2022. Đồng thời cho biết, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai luôn quan tâm và dành những tình cảm đặc biệt đối với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vùng 3 và mong lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ chiến sĩ các đơn vị phát huy truyền thống, tiếp tục bảo vệ vững chức chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc và tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ vui xuân đón tết vui tươi, phấn khởi.

Nguyệt Hà - Huy Anh - Công Nghĩa

 

Tin xem nhiều