Báo Đồng Nai điện tử
En

Chuẩn bị chu đáo để Đại hội đại biểu Cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 thành công tốt đẹp

02:01, 14/01/2022

(ĐN) - Ngày 14-1, Thường trực Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành tổng kết công tác hội và phong trào thi đua CCB gương mẫu năm 2021, 5 năm phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" lần V (2016-2021), triển khai nhiệm vụ năm 2022.

(ĐN) - Ngày 14-1, Thường trực Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành tổng kết công tác hội và phong trào thi đua CCB gương mẫu năm 2021, 5 năm phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” lần V (2016-2021), triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy trao khen thưởng cho các tập thể
Đồng chí Đào Văn Phước, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy trao khen thưởng cho các tập thể

Dù đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, trong năm 2021, các cấp Hội CCB tỉnh đã phát huy tốt bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện thắng lợi 8/8 nhiệm vụ công tác Hội, trong đó có 5 nhiệm vụ xuất sắc; quán triệt, triển khai thực hiện 40 tiêu chí và 7 nội dung phong trào thi đua “CCB gương mẫu”. Tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị của Đảng đến 100% cán bộ, hội viên là đảng viên; hơn 98% hội viên; tỷ lệ tập hợp vào tổ chức Hội đạt trên 99%, trong đó hơn 87% tham gia sinh hoạt thường xuyên, trên 55% hội viên nòng cốt…, góp phần thực hiện thắng lợi các sự kiện chính trị quan trọng như Đại hội Đảng toàn quốc lần XIII; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp.

Các phong trào thi đua: CCB gương mẫu, CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi… được triển khai thực hiện có hiệu quả. Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh, cán bộ, hội viên gương mẫu; cơ bản xóa hoàn toàn hộ hội viên CCB nghèo A, tăng hộ CCB giàu và khá lên 68%...

Đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đào Văn Phước, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và các phong trào thi đua thời gian qua của các cấp Hội CCB tỉnh. Đồng chí đề nghị, các cấp Hội cần tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, củng cố lòng tin, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho hội viên CCB trong mọi tình huống, không có hội viên CCB “tự chuyển hóa”, “tự diễn biến”; gương mẫu chấp hành các Nghị quyết của Đảng, chính sách, Pháp luật Nhà nước, gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII của Đảng; Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB trong tình hình mới; tập trung xây dựng tổ chức Hội các cấp trong sạch, vững mạnh; hội viên CCB gương mẫu.

Đặc biệt, năm 2022, các cấp Hội CCB tổ chức đại hội tổng kết nhiệm kỳ, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị, các cấp Hội CCB trong tỉnh phải chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để đại hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 thành công tốt đẹp; qua đó tiếp tục phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn.

Tại hội nghị, Thường trực Hội CCB tỉnh đã thông qua quyết định thành lập Câu lạc bộ CCB làm kinh tế thuộc Hội CCB tỉnh Đồng Nai do đồng chí Trương Văn Thắng, doanh nhân CCB TP.Biên Hòa làm chủ nhiệm.

Hội CCB tỉnh đã thông qua các quyết định của Trung ương Hội CCB Việt Nam, của UBND tỉnh và Tỉnh Hội CCB khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và các phong trào thi đua của Hội.

Nguyệt Trinh


Tin xem nhiều