Báo Đồng Nai điện tử
En

Ủy ban MTTQ Việt Nam 7 tỉnh miền Đông Nam bộ tổng kết công tác mặt trận năm 2021

03:12, 03/12/2021

(ĐN)- Sáng 3-12, Cụm thi đua miền Đông Nam bộ (gồm các tỉnh: Bà Rịa –Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Ninh Thuận, Tây Ninh) do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu làm cụm trưởng đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác mặt trận năm 2021.

(ĐN)- Sáng 3-12, Cụm thi đua miền Đông Nam bộ (gồm các tỉnh: Bà Rịa –Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Ninh Thuận, Tây Ninh) do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu làm cụm trưởng đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác mặt trận năm 2021. Tham dự cùng các đơn vị có Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng.

Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai tham dự hội nghị trực tuyến tổng kết công tác mặt trận năm 2021 Cụm thi đua miền Đông Nam bộ
Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai tham dự hội nghị trực tuyến tổng kết công tác mặt trận năm 2021 Cụm thi đua miền Đông Nam bộ

Trong năm 2021, các đơn vị cụm thi đua đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ của mặt trận trong việc tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; phối hợp tổ chức tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam mỗi tỉnh đều chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên, huy động mọi nguồn lực trong nhân dân tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Đặc biệt, hưởng ứng lời kêu gọi "Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19" và chương trình tiếp tục đợt vận động "Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19" của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh đã phát động, kêu gọi, vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ. Đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh đã vận động ủng hộ và đăng ký ủng hộ được hơn 1,3 ngàn tỷ đồng và nhiều hàng hóa giá trị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng, nhấn mạnh, trong năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong Cụm thi đua miền Đông Nam bộ cần tập trung nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới...

Dịp này, các đơn vị đã suy tôn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương làm cụm trưởng và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai làm cụm phó Cụm thi đua miền Đông Nam bộ.

Sông Thao

Tin xem nhiều