Báo Đồng Nai điện tử
En

Tỉnh Đồng Nai trao tặng 500 triệu đồng tri ân lực lượng vũ trang Quân khu 7

11:12, 29/12/2021

(ĐN) – Chiều tối 28-12, đồng chí Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã đến thăm và trao tặng 500 triệu đồng tri ân lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 7.

 

(ĐN) – Chiều tối 28-12, đồng chí Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, trao tặng 500 triệu đồng tri ân LLVT Quân khu 7. Cùng dự buổi lễ có đại tá Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh. Đón tiếp đoàn có Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiệu, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng tặng bảng tượng trưng 500 triệu đồng tri ân Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng tặng bảng tượng trưng 500 triệu đồng tri ân Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng bày tỏ tình cảm sâu sắc đối với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu trong công tác quân sự quốc phòng (QSQP) nói chung, nhất là hỗ trợ tích cực Đồng Nai về lực lượng, phương tiện, trang bị và nguồn lực mọi mặt trong công tác phòng, chống dịch, đưa cuộc sống trở lại bình thường mới. Đặc biệt, trong những ngày cao điểm của dịch, các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu đã trực tiếp đến thị sát, kiểm tra, thăm, tặng quà động viên các lực lượng tuyến đầu của Đồng Nai đang giúp dân chống dịch…

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng ghi nhận và đánh giá cao các đơn vị thuộc Quân khu đóng quân trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt chỉ đạo của Quân khu, trực tiếp tham gia giúp cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa bàn đóng quân tỉnh Đồng Nai chống dịch. “Những tình cảm, việc làm có trách nhiệm của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu tiếp tục tô thắm truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn mới. Đồng thời, thực hiện hiệu quả phương châm “Giúp dân là mệnh lệnh trái tim người lính cụ Hồ” và chống dịch là nhiệm vụ chiến đấu thời bình của quân đội” - Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng nhấn mạnh.

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Trung tướng Trần Hoài Trung cảm ơn sự quan tâm, tạo mọi điều kiện để LLVT Quân khu trên địa bàn tỉnh, mà trực tiếp là LLVT Đồng Nai luôn hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ QSQP và giúp dân chống dịch. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Quân khu cho biết, dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát mạnh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã quán triệt tốt chỉ đạo của trên; đồng thời ban hành Chỉ thị 660-CT/ĐU ngày 21-7-2021 về LLVT Quân khi mở chiến dịch cao điểm giúp dân chống dịch, cứu dân vượt khó do đại dịch…và đã hoàn thành tốt, xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Qua đó, tạo sự yên tâm, tin tưởng cho cấp ủy, chính quyền các địa phương trong Quân khu đoàn kết chống dịch.

Trung tướng Trần Hoài Trung mong muốn, thời gian tới, tỉnh Đồng Nai tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện để LLVT Quân khu, trực tiếp LLVT Đồng Nai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, tham mưu hiệu quả công tác QSQP, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều