Báo Đồng Nai điện tử
En

Sẽ tặng gần 3,3 ngàn vé khứ hồi cho sinh viên, thanh niên công nhân khó khăn dịp Tết

10:12, 08/12/2021

(ĐN)- Sáng 8-12, Trung ương Đoàn TNCSHCM phối hợp với Công ty TNHH nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình gặp mặt báo chí giới thiệu về chương trình Mang tết về nhà năm 2022.

(ĐN)- Sáng 8-12, Trung ương Đoàn TNCSHCM phối hợp với Công ty TNHH nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình gặp mặt báo chí giới thiệu về chương trình Mang tết về nhà năm 2022.

Đại diện Ban Tổ chức chương trình Mang tết về nhà chia sẻ thêm thông tin với phóng viên các cơ quan báo chí (Ảnh chụp màn hình)
Đại diện Ban Tổ chức chương trình Mang tết về nhà chia sẻ thêm thông tin với phóng viên các cơ quan báo chí (Ảnh chụp màn hình)

Phát biểu tại chương trình gặp mặt, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Bùi Quang Huy cho biết, năm 2021, trong bối cảnh đất nước trải qua muôn vàn khó khăn do dịch bệnh, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống nhân dân, trong đó có đoàn viên thanh niên…, Tổ chức Đoàn, Hội các cấp đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động tham gia vào công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Tính từ đợt dịch bùng phát lần thứ tư đến nay, tổng giá trị các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ thanh thiếu nhi và nhân dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 của toàn Đoàn là hơn 559 tỷ đồng.

Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đã cận kề. Năm nay, Trung ương Đoàn sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị triển khai chương trình Mang tết về nhà với mong muốn tiếp lục lan toả rộng rãi trong xã hội thông điệp “không để ai bị bỏ lại phía sau” và giá trị cao đẹp của dân tộc “lá lành đùm lá rách”.

Từ đó, các cấp bộ đoàn, các tổ chức trong xã hội sẽ tiếp tục có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa, đồng hành với thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, đặt biệt trong dịp Tết Nguyên đán. Đồng thời, góp phần tạo thêm động lực để đoàn viên thanh niên, sinh viên khó khăn tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập, lao động sản xuất; cùng chung tay vào phục hồi, phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Đặc biệt, ngoài vé chương trình cam kết hỗ trợ, nhãn hàng Pepsi cùng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh còn phối hợp với ví điện tử ZaloPay tổ chức cuộc vận động gây quỹ Mang Tết về nhà nhằm kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân vừa tham gia quyên góp trực tiếp để có nhiều hơn những vé tàu, chuyến tàu đưa thanh niên công nhân, sinh viên, người dân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết cùng gia đình.

Để chương trình đạt được sự lan tỏa và kết quả cao, Bí thư thường trực Ban chấp hành Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy thay mặt Ban Bí thư Trương ương Đoàn và các đơn vị đồng hành mong muốn các cơ quan báo chí tích cực phối hợp đưa tin tuyên truyền truyền về chương trình mang tết về nhà.

Được biết, chương trình mang tết về nhà năm 2022 sẽ hướng đến đối tượng tượng sinh viên, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 đang học tập, làm việc tại một số tỉnh, thành phía Nam, như: TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương… có quê tại các tỉnh miền Trung, miền Bắc.

Dự kiến, chương trình sẽ tặng 3.290 vé khứ hồi, trong đó có 540 vé máy bay, 2.475 vé xe và 275 vé tàu hỏa tương đương với 3 chuyến bay về Đà Nẵng, Vinh, Hà Nội; 55 chuyến xe và 275 vé tàu về các tỉnh miền Trung và miền Bắc. Đối tượng tham gia nộp hồ sơ tại website: http: mangtetvenha.doanthanhnien.vn, điền đầy đủ thông tin cá nhân theo yêu cầu hoặc liên hệ trực tiếp đến các tỉnh, thành đoàn nơi cư trú để được hướng dẫn làm hồ sơ hoặc liên hệ trực tiếp hotline chương trình 1900.561.284.

Nhằm lan tỏa mục đích, ý nghĩa của chương trình; vận động đoàn viên thanh niên tham gia chung tay giúp đỡ sinh viên, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết, Ban Tổ chức chương trình phát động một số hoạt động, như: cuộc vận động gây quỹ mang tết về nhà, cuộc thi ảnh tết đoàn viên, ngày hội mang tết về nhà, lễ tiễn mang tết về nhà…

Nga Sơn

Tin xem nhiều