Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt giữ hai đối tượng làm giả giấy tờ

08:12, 02/12/2021

(ĐN)- Ngày 1-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Long Thành đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự hai đối tượng: Lê Ngọc Trúc Liên (24 tuổi, quê tỉnh Quảng Nam) và Phạm Minh Trọng (24 tuổi, quê tỉnh Phú Yên) để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

(ĐN)- Ngày 1-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Long Thành đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự hai đối tượng: Lê Ngọc Trúc Liên (24 tuổi, quê tỉnh Quảng Nam) và Phạm Minh Trọng (24 tuổi, quê tỉnh Phú Yên) để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo xác minh ban đầu, thời gian gần đây, Công an H.Long Thành nhận được phản ảnh của một số người dân tố cáo một số đối tượng có hành vi sử dụng giấy tờ nhà đất nghi làm giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, trong số đó có những giấy tờ liên quan đến các khu đất thuộc địa bàn các xã nằm trong diện quy hoạch dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Sau khi tiếp nhận các thông tin này, Công an H.Long Thành đã bố trí lực lượng công an vào cuộc. Qua công tác điều tra, xác minh, lực lượng trinh sát hình sự đã xác định, Liên và Trọng là những đối tượng nghi vấn có liên quan đến việc làm giả các giấy tờ nói trên nên đã mời đến cơ quan công an để làm việc.

Quá trình làm việc với cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã phối hợp với nhau làm giả các loại giấy tờ để bán cho người dân. Theo đó, từ khoảng tháng 5-2021 đến nay, thông qua các trang mạng xã hội như: zalo, Facebook, các đối tượng đã quảng cáo về việc nhận làm các loại giấy tờ tùy thân, giấy tờ đất đai... để tìm kiếm khách hàng.

Cơ quan công an xác định, đối với các loại giấy tờ đơn giản như: giấy chứng nhận đăng ký xe máy, giấy tờ tùy thân các đối tượng tự dùng máy tính để thiết kế và in màu rồi bán với giá từ 500 đến 700 ngàn đồng. Riêng một số loại giấy tờ phức tạp hơn như: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ hộ khẩu, bằng lái..., các đối tượng đã đặt hàng thông qua một đối tượng khác (chưa rõ lai lịch) để hưởng chênh lệch từ khoảng 300 ngàn đến hàng triệu đồng.

Sau khi bắt giữ các đối tượng này, lực lượng công an đã tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng tại TP.HCM và đã thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan (gồm: 32 giấy chứng nhận đăng ký xe, 2 sổ hộ khẩu, 4 thẻ căn cước công dân, 3 bằng lái xe máy...) cùng một số thiết bị máy móc dùng để làm giả giấy tờ.

Trên cơ sở kết quả điều tra, xác minh ban đầu, cơ quan công an đã quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng trên để phục vụ công tác điều tra.

Trần Danh

Tin xem nhiều