Báo Đồng Nai điện tử
En

Tuyên truyền kịp thời các vấn đề thời sự của đất nước và địa phương

06:11, 17/11/2021

(ĐN)- Sáng 17-11, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 11-2021 tới các tỉnh, thành trong cả nước để thông tin một số vấn đề và định hướng nội dung tuyên truyền trong thời gian tới.

(ĐN)- Sáng 17-11, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 11-2021 tới các tỉnh, thành trong cả nước để thông tin một số vấn đề và định hướng nội dung tuyên truyền trong thời gian tới.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy

Tại Đồng Nai, hội nghị được kết nối từ điểm cầu của Tỉnh ủy đến điểm cầu các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tỉnh. Các đồng chí: Nguyễn Cao Cường, Phó trưởng ban thường trực và Phạm Tấn Linh, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Ủy ban Biên giới Quốc gia (Bộ Ngoại giao) thông tin chuyên đề: “Thành quả công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia”; “Quan hệ Việt Nam - Campuchia thời gian gần đây”; lãnh đạo Bộ LĐ-TB-XH thông tin chuyên đề: “Đảm bảo an sinh xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19”.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu, trong thời gian tới, đội ngũ BCV, TTV tập trung đi sâu tuyên truyền những kết quả nổi bật, quan trọng của kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV; ý nghĩa, vai trò của Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 diễn ra vào ngày 24-11 sắp tới; về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030; những thành tựu đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước; công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo an sinh xã hội của đất nước trong thời gian qua; tuyên truyền về Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong, cán bộ, chiến sĩ hy sinh vì dịch Covid-19; một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH của Việt Nam…

Cũng theo Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao, đội ngũ BCV, TTV phải thường xuyên trau dồi, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, năng lực chuyên môn; tích cực đổi mới hình thức cung cấp thông tin; khảo sát nhu cầu thông tin của người dân để kịp thời tuyên truyền, định hướng dư luận. Đồng thời, làm tốt hơn công tác tham mưu để cấp ủy, chính quyền xử lý kịp thời những thông tin được dư luận xã hội quan tâm, qua đó cung cấp thông tin chính thống, chính xác cho người dân, tạo đồng thuận xã hội.

Phương Hằng


Tin xem nhiều