Báo Đồng Nai điện tử
En

Trồng cây gỗ lớn trên đỉnh núi Chứa Chan

08:11, 24/11/2021

(ĐN)- Các đồng chí Đặng Minh Nguyệt, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Viên Hồng Tiến, Bí thư Huyện ủy cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy Xuân Lộc vừa tổ chức chuyến leo núi và trồng 20 cây gỗ lớn (sao) trên đỉnh núi Chứa Chan.

(ĐN)- Các đồng chí Đặng Minh Nguyệt, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Viên Hồng Tiến, Bí thư Huyện ủy cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy Xuân Lộc vừa tổ chức chuyến leo núi và trồng 20 cây gỗ lớn (sao) trên đỉnh núi Chứa Chan.


Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đặng Minh Nguyệt trồng cây trên núi Chứa Chan
Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đặng Minh Nguyệt trồng cây trên núi Chứa Chan

 

Từ năm 2010 đến nay, H.Xuân Lộc đã tổ chức nhiều đợt ra quân trồng hàng chục ha/163ha rừng trên các khu vực đồi trọc nằm ở khu vực đỉnh núi Chứa Chan. Đến nay, cây rừng đã giáp tán, che phủ được một số diện tích sườn đá, đồi trọc; số còn lại cũng đang phát triển tốt. Bên cạnh việc tổ chức trồng rừng, trong thời gian qua, H.Xuân Lộc còn thực hiện tốt các phương án phòng, chống cháy rừng như: thiết lập các đường băng cản lửa để phân cách giữa các lô rừng; bố trí hợp lý nhiều bể chứa nước dự phòng chữa cháy nếu có sự có cháy xảy ra.

Việc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, H.Xuân Lộc tổ chức trồng cây trên đỉnh núi mang ý nghĩa thiết thực nhằm động viên tinh thần cán bộ, nhân dân trong huyện cùng chung tay trồng và bảo vệ rừng, góp phần phủ xanh đất trống đồi trọc, trả lại màu xanh cho ngọn núi xinh đẹp, hùng vĩ này.

Ngọc Hoàng

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích