Báo Đồng Nai điện tử
En

Tinh thần Lý Tự Trọng - Khát vọng của thanh niên

02:11, 16/11/2021

(ĐN) - Đó là chủ đề của đợt sinh hoạt chính trị do Ban Bí thư Trung ương Đoàn phát động nhân kỷ niệm 90 năm Ngày đồng chí Lý Tự Trọng, người đoàn viên TNCS đầu tiên tuyên bố trước tòa án thực dân: "Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác" và anh dũng hy sinh (21-11-1931 - 21-11-2021).

(ĐN) - Đó là chủ đề của đợt sinh hoạt chính trị do Ban Bí thư Trung ương Đoàn phát động nhân kỷ niệm 90 năm Ngày đồng chí Lý Tự Trọng, người đoàn viên TNCS đầu tiên tuyên bố trước tòa án thực dân: “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác” và anh dũng hy sinh (21-11-1931 - 21-11-2021).

Đoàn viên, thanh thiếu nhi H.Trảng Bom dâng hương tại Tượng đài đồng chí Lý Tự Trọng đặt tại Trường THCS Lý Tự Trọng (H.Trảng Bom)
Đoàn viên, thanh thiếu nhi H.Trảng Bom dâng hương tại Tượng đài đồng chí Lý Tự Trọng đặt tại Trường THCS Lý Tự Trọng (H.Trảng Bom)

Theo đó, trong tháng 11 mà tuần cao điểm là từ ngày 14 đến 21-11, các cấp bộ Đoàn tập trung tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, thanh thiếu niên về cuộc đời hoạt động cách mạng, tấm gương hy sinh anh dũng và lý tưởng cách mạng của đồng chí Lý Tự Trọng với câu nói nổi tiếng: “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác”.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn tổ chức cho đoàn viên thanh niên nghiên cứu, học tập, noi gương tinh thần cách mạng của đồng chí Lý Tự Trọng, từ đó xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nêu cao tấm gương đồng chí Lý Tự Trọng gắn với việc thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới.

Để triển khai đợt sinh hoạt chính trị này, các cấp bộ Đoàn căn cứ vào tình hình, điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị để lựa chọn phương án tổ chức các hoạt động tuyên truyền hoặc tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị.

Thông qua tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề Tinh thần Lý Tự Trọng – Khát vọng của thanh niên nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua lao động, học tập, rèn luyện trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi; đồng thời phát huy vai trò trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.

Nga Sơn

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích