Báo Đồng Nai điện tử
En

Tạo sự thống nhất trong công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp

07:11, 30/11/2021

(ĐN) - Tỉnh đoàn vừa ban hành hướng dẫn tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn TNCSHCM tỉnh Đồng Nai lần thứ X (gọi tắt là Đại hội Đoàn các cấp) và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đoàn, nhiệm kỳ 2022-2027, nhằm tạo sự thống nhất trong công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp.

(ĐN) - Tỉnh đoàn vừa ban hành hướng dẫn tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn TNCSHCM tỉnh Đồng Nai lần thứ X (gọi tắt là Đại hội Đoàn các cấp) và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đoàn, nhiệm kỳ 2022-2027, nhằm tạo sự thống nhất trong công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp.

Theo đó, đại hội Đoàn cấp cơ sở diễn ra không quá 1 ngày và hoàn thành chậm nhất trước ngày 31-5-2022; đại hội Đoàn cấp huyện diễn ra không quá 1,5 ngày và hoàn thành chậm nhất trước ngày 15-8-2022; đại hội Đoàn cấp tỉnh diễn ra không quá 2 ngày và dự kiến tổ chức trong thời gian từ tháng 9 đến trước ngày
15-10-2022.

Đối với đại hội Đoàn các cấp sẽ tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ mới; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện đại hội Đoàn cấp trên; đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn TNCSHCM; bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới (trừ đại hội Đoàn trong quân đội).

Đối với các đơn vị tổ chức hội nghị đại biểu Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2019-2024; 2020-2025; 2021-2026 hoặc nhiệm kỳ 2020-2023; 2021-2024 sẽ sơ kết việc thực hiện nghị quyết đại hội từ đầu nhiệm kỳ đến thời điểm tổ chức hội nghị; bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nghị quyết đại hội Đoàn trong thời gian tiếp theo cho phù hợp với thực tiễn và định hướng; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội Đoàn cấp trên; đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn TNCSHCM; bầu đại biểu dự đại hội Đoàn cấp trên và bầu bổ sung ban chấp hành (nếu có).

Nội dung và trình tự của chương trình đại hội, chương trình hội nghị đại biểu phải đảm bảo tính hợp lý; hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ của đại hội; đúng nguyên tắc, thủ tục theo quy định của điều lệ và các quy định của Đoàn TNCSHCM…

Nga Sơn

 

Tin xem nhiều