Báo Đồng Nai điện tử
En

Tạo điều kiện để hội viên phụ nữ có thêm kiến thức, kinh nghiệm khởi nghiệp

05:11, 26/11/2021

(ĐN) - Chiều 26-11, Hội LHPN tỉnh và Sở KH-CN phối hợp tổ chức chương trình tọa đàm Phụ nữ Đồng Nai khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và phát động chương trình phụ nữ khởi nghiệp năm 2022 bằng hình thức trực tuyến.

(ĐN) - Chiều 26-11, Hội LHPN tỉnh và Sở KH-CN phối hợp tổ chức chương trình tọa đàm Phụ nữ Đồng Nai khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và phát động chương trình phụ nữ khởi nghiệp năm 2022 bằng hình thức trực tuyến.

Bà Lê Thị Thái, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu tại tọa đàm
Bà Lê Thị Thái, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu tại tọa đàm

Phát biểu khai mạc tọa đàm, bà Lê Thị Thái, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025, Hội LHPN các cấp đã đồng hành, giúp hội viên phụ nữ vượt qua những rào cản, yên tâm khởi nghiệp. Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ vốn, kiến thức, hàng năm Hội đều tổ chức các hoạt động như: Ngày hội Phụ nữ sáng tạo - khởi nghiệp; cuộc thi tìm kiếm ý tưởng/dự án phụ nữ khởi nghiệp, nhằm tạo thêm cơ hội, động lực để chị em khởi nghiệp được giao lưu, kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau.

Tại buổi tọa đàm, hội viên phụ nữ đã thảo luận các nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; vai trò của sở hữu trí tuệ; những thuận lợi và khó khăn trong việc tiếp cận, thực thi chính sách hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Bên cạnh đó, hội viên còn đề cập đến vấn đề phụ nữ khởi nghiệp gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), gia tăng giá trị cho sản phẩm OCOP; những thuận lợi và khó khăn trong quá trình khởi nghiệp của phụ nữ; những kinh nghiệm kinh doanh thành công nhờ áp dụng công nghệ, mạng xã hội; hoạt động nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ khởi nghiệp....

 Đại diện hội viên, phụ nữ phát biểu chia sẻ tại tọa đàm
Đại diện hội viên, phụ nữ phát biểu chia sẻ tại tọa đàm

Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và để lan tỏa sâu rộng phong trào khởi nghiệp trong cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh, dịp này, Hội LHPN tỉnh phát động chương trình phụ nữ khởi nghiệp trong năm 2022. Theo đó, Hội LHPN tỉnh kêu gọi các cấp Hội, hội viên phụ nữ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch, kết luận liên quan đến hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.

Các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; tích cực tham gia các chương trình, hoạt động khởi nghiệp do Hội LHPN tỉnh tổ chức và các hoạt động phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo được tổ chức trong và ngoài tỉnh; các hoạt động kết nối, giao lưu nữ doanh nhân và các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh... Vận động hội viên phụ nữ có nhu cầu tham gia CLB Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp tỉnh để có thêm nhiều cơ hội giao lưu, học hỏi và nắm bắt kịp thời những chính sách hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh. Đồng thời, hỗ trợ phụ nữ sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị, nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm…

Tin, ảnh: Nga Sơn

Tin xem nhiều