Báo Đồng Nai điện tử
En

Sáng 2-11: Hơn 84,2% bệnh nhân Covid-19 đã được điều trị khỏi

08:11, 02/11/2021

(ĐN)- Ngày 2-11, thông tin từ Trung tâm Chỉ huy điều hành phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, trong ngày hôm qua, toàn tỉnh ghi nhận 858 ca mắc Covid-19 mới, gồm 117 ca sàng lọc tại cơ sở y tế, 551 ca trong các khu cách ly tập trung và 190 ca trong khu phong tỏa.

(ĐN)- Ngày 2-11, thông tin từ Trung tâm Chỉ huy điều hành phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, trong ngày hôm qua, toàn tỉnh ghi nhận 858 ca mắc Covid-19 mới, gồm 117 ca sàng lọc tại cơ sở y tế, 551 ca trong các khu cách ly tập trung và 190 ca trong khu phong tỏa. Cộng dồn đến nay toàn tỉnh ghi nhận hơn 67,3 ngàn bệnh nhân Covid-19. TP.Biên Hòa dẫn đầu về số ca mắc với hơn 28,3 ngàn ca. Tiếp đó là H.Nhơn Trạch với hơn 16,1 ngàn ca, H.Vĩnh Cửu hơn 11,2 ngàn ca.

Các y, bác sĩ chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại khu điều trị Covid-19 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành
Các y, bác sĩ chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại khu điều trị Covid-19 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành

Thời gian qua, công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 tại các cơ sở y tế, các khu cách ly tập trung đã đi vào ổn định. Số bệnh nhân tử vong giảm mạnh, số bệnh nhân nặng, nguy kịch cũng giảm nhiều. Cộng dồn đến nay, có hơn 56,6 ngàn bệnh nhân Covid-19 đã được điều trị khỏi bệnh, xuất viện, chiếm tỷ lệ hơn 84,2%. Hiện có 146 bệnh nhân đang được theo dõi, điều trị tại tầng 3 của tháp điều trị, hơn 4,3 ngàn bệnh nhân đang điều trị ở tầng 2, còn lại được theo dõi tại các cơ sở cách ly tập trung tầng 1.

TS-BS.Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế cho biết, những ngày qua, số ca bệnh mắc mới có tăng so với trước nhưng số ca bệnh nặng và tử vong rất thấp, có những ngày không ghi nhận ca tử vong. Tuy nhiên, người dân cần hết sức cảnh giác, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm 5K.

Công tác tiêm vaccine đang tiếp tục được đẩy mạnh. Toàn tỉnh có hơn 1,6 triệu người/hơn 2,6 triệu người từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm đủ 2 liều vaccine. Số vaccine còn lại chưa tiêm là hơn 452,8 ngàn liều. Trong đó, TP.Biên Hòa còn tồn hơn 127,4 ngàn liều vaccine, H.Long Thành tồn hơn 63,9 ngàn liều vaccine, H.Trảng Bom còn hơn 59,1 ngàn liều vaccine. Lãnh đạo Sở Y tế đề nghị các địa phương đẩy mạnh hơn nữa công tác tiêm chủng cho người lớn để chuẩn bị tiêm vaccine cho trẻ em.

Hạnh Dung

 

Tin xem nhiều