Báo Đồng Nai điện tử
En

Cần phát huy vai trò nêu gương của đảng viên

09:11, 02/11/2021

(ĐN) - Ngày 2-11, đồng chí Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã về dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 11 tại Chi bộ KP.Phước Thuận, TT.Long Thành, H.Long Thành. Đây là buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ đầu tiên của chi bộ được tổ chức trở lại sau nhiều tháng tạm hoãn vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

(ĐN) - Ngày 2-11, đồng chí Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã về dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 11 tại Chi bộ KP.Phước Thuận, TT.Long Thành, H.Long Thành. Đây là buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ đầu tiên của chi bộ được tổ chức trở lại sau nhiều tháng tạm hoãn vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường phát biểu tại buổi sinh hoạt Chi bộ KP.Phước Thuận, TT.Long Thành
Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường phát biểu tại buổi sinh hoạt Chi bộ KP.Phước Thuận, TT.Long Thành

Chi bộ KP.Phước Thuận có 74 đảng viên. Thời gian qua, dịch bệnh diễn biến phức tạp gây nên nhiều khó khăn, song bằng sự sâu sát, trách nhiệm với nhân dân, Chi bộ KP.Phước Thuận đã nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đề ra. Tại buổi sinh hoạt, đảng viên trong chi bộ đã phát biểu thảo luận sôi nổi, tập trung làm rõ những nỗ lực trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của chi bộ thời gian qua; đồng thời, đề xuất các giải pháp thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ này trong thời gian tới…

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả mà chi bộ khu phố đã đạt được trong thời gian qua; biểu dương, đánh giá cao không khí phát biểu, thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm của các đảng viên trong sinh hoạt chi bộ. Đồng chí cho rằng, điều này đã thể hiện rõ tinh thần chiến đấu, sự tích cực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong chi bộ.

Phó bí thư Tỉnh ủy cho biết, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt tập trung của Trung ương, của tỉnh, sự đoàn kết, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, chúng ta đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh và đang thực hiện phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Mặt khác, trong khó khăn như vậy, tỉnh vẫn ghi nhận một số kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí cũng nhấn mạnh, dù đã cơ bản kiểm soát, song dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến khó lường, do đó tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường đề nghị các đảng viên tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, nêu gương, tích cực nghiên cứu nắm chắc, thực hiện tốt và tích cực tuyên truyền trong quần chúng nhân dân những chủ trương, đường lối của Đảng mà Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã chỉ ra cũng như các nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể của Đảng bộ tỉnh, huyện, TT.Long Thành đã xác định.

Phó bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý lãnh đạo H.Long Thành một số vấn đề cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị của địa phương cũng như góp phần vào thành quả chung của tỉnh trong thời gian tới…

Hồ Thảo

Tin xem nhiều