Báo Đồng Nai điện tử
En

Ngày đầu bán vé tàu Tết 2022, ít người mua

04:11, 15/11/2021

(ĐN)- Ngày 15-11, Ga Biên Hòa tổ chức bán vé tàu Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tuy nhiên lượng người hỏi mua và đặt vé rất ít, khác với cảnh tượng chen lấn, xếp hàng chờ mua được vé so với mọi năm.

(ĐN)- Ngày 15-11, Ga Biên Hòa tổ chức bán vé tàu Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tuy nhiên lượng người hỏi mua và đặt vé rất ít, khác với cảnh tượng chen lấn, xếp hàng chờ mua được vé so với mọi năm.

Ga Biên Hòa trong ngày đầu mở bán vé tàu Tết Nguyên đán, chỉ lác đác vài khách mua
Ga Biên Hòa trong ngày đầu mở bán vé tàu Tết Nguyên đán, chỉ lác đác vài khách mua

Bà Vương Thúy Hằng, Phụ trách Trung tâm Kinh doanh vận tải đường sắt và dịch vụ tổng hợp Biên Hòa (Ga Biên Hòa) cho biết, kể từ thời điểm ngành Đường sắt triển khai kế hoạch bán vé tàu Tết 2022, đến nay chỉ có khoảng 50 người hỏi mua vé từ Đồng Nai đi các tỉnh: Nam Định, Ninh Bình và một số tỉnh miền Trung. Trong khi đó, số người đặt mua vé tàu tập thể chỉ đăng ký được 200 vé, so với năm 2021 là hơn 1 ngàn vé. Tỷ lệ này đạt rất thấp dù đi theo đoàn, giá vé được giảm đến 80%.

Nguyên nhân chủ yếu là do dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, khách hàng còn có tâm lý e dè, ngại di chuyển xa nên chưa mặn mà sử dụng loại phương tiện này. Ngoài ra, trong suốt thời gian qua, vì ảnh hưởng dịch Covid-19, thu nhập, đời sống người dân khó khăn hơn nên họ cũng cân nhắc trong việc có nên về quê ăn Tết hay không. Chưa kể, phần lớn người lao động đã về quê trước đó khi nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội.

Đợt đầu tiên mở bán vé Tết, ngành Đường sắt sẽ chạy 4 đôi tàu Thống nhất Hà Nội - TP.HCM gồm: SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8. Hành khách được giảm 10% khi mua vé đi tàu Tết trong 10 ngày đầu tiên mở bán vé. Hành khách mua vé trước ngày 1-1-2022 được giảm 30% thuế GTGT (tương đương 2,7-3% tổng giá trị vé tàu). Ngành Đường sắt cũng áp dụng nhiều chính sách giảm giá vé tàu dịp Tết, trong đó giảm 40% đối với hành khách mua vé cá nhân xa ngày đi tàu.

Thanh Hải

 

Tin xem nhiều