Báo Đồng Nai điện tử
En

Giết người sau cuộc nhậu, các bị cáo lãnh án

05:11, 09/11/2021

(ĐN)-  Chiều 8-11, TAND tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Anh Tuấn (18 tuổi) 10 năm tù; Nguyễn Minh Anh (18 tuổi); Nguyễn Tuấn Kiệt (18 tuổi) cùng lãnh 6 năm tù về tội giết người; Nguyễn Tuấn Hòa (17 tuổi, cùng ngụ xã Bình Minh, H.Trảng Bom); Nguyễn Minh Hoàng (39 tuổi, ngụ P.Tân Hòa, TP.Biên Hòa); Phạm Đức Hòa (23 tuổi, ngụ xã Quảng Tiến, H.Trảng Bom) lãnh án từ 6 tháng đến 8 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.

(ĐN)-  Chiều 8-11, TAND tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Anh Tuấn (18 tuổi) 10 năm tù; Nguyễn Minh Anh (18 tuổi); Nguyễn Tuấn Kiệt (18 tuổi) cùng lãnh 6 năm tù về tội giết người; Nguyễn Tuấn Hòa (17 tuổi, cùng ngụ xã Bình Minh, H.Trảng Bom); Nguyễn Minh Hoàng (39 tuổi, ngụ P.Tân Hòa, TP.Biên Hòa); Phạm Đức Hòa (23 tuổi, ngụ xã Quảng Tiến, H.Trảng Bom) lãnh án từ 6 tháng đến 8 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự ngày 8-11
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự ngày 8-11

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh xác định, vào ngày 24-10-2020, Anh Tuấn, Minh Anh, Tuấn Kiệt, Tuấn Hòa đang ngồi nhậu tại quán lẩu phèo Đ. (xã Bình Minh, H.Trảng Bom), thì gặp nhóm đang ngồi nhậu bàn kế bên gồm: Phạm Hoàng Duy Khánh (25 tuổi, ngụ xã Quảng Tiến, H.Trảng Bom), Hoàng, Đức Hòa và một số người khác.

Do say rượu nên Đức Hòa cầm đũa qua bàn bên cạnh đâm vào người và dùng đòn tay đánh vào mặt Tuấn Hòa (gây thương tích nhẹ). Tức giận vì vô cớ bị đánh nên Tuấn Hòa rủ cả nhóm đánh lại nhưng không ai trả lời.

Khi ra bàn tính tiền, Minh Anh thấy có cây kéo nên nói Tuấn cầm. Sau khi lấy được cây kéo, Tuấn đi lại bàn nhậu của Đức Hòa. Anh Khánh nhìn thấy Tuấn cầm kéo nên đứng dậy lấy cây đũa lao đến đánh Tuấn. Trong lúc hỗn chiến, Tuấn đã đâm liên tiếp vào người anh Khánh, các đối tượng khác cũng đánh anh Khánh khiến nạn nhân tử vong.

Các đối tượng bị bắt ngay sau đó.

Tố Tâm

Tin xem nhiều