Báo Đồng Nai điện tử
En

Giải thể các chốt kiểm soát phòng chống dịch tại Đồng Nai

11:11, 10/11/2021

(ĐN)- Ngày 10-11, UBND tỉnh đã ban hành văn bản về việc giải thể các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

(ĐN)- Ngày 10-11, UBND tỉnh đã ban hành văn bản về việc giải thể các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Chốt kiểm soát số 1 trên tuyến quốc lộ 1, đoạn cầu Đồng Nai (P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa)
Chốt kiểm soát số 1 trên tuyến quốc lộ 1, đoạn cầu Đồng Nai (P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa)

Trước đó, để kiểm soát dịch Covid-19 tại các đầu mối giao thông cửa ngõ ra, vào tỉnh, từ đầu tháng 6-2021, Đồng Nai đã quyết định thành lập các chốt kiểm soát giao thông với sự tham gia của các lực lượng: cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, quân sự, nhân viên y tế… Trong đó, có 8 chốt trên các tuyến đường bộ, 2 chốt kiểm soát trên tuyến đường thủy. Các lực lượng này đã phối hợp thực hiện khá nhịp nhàng, đạt hiệu quả cao nhất theo yêu cầu của UBND tỉnh về kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến giao thông.

Ngoài việc giải thể 10 chốt kiểm soát giao thông này, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố giải thể 13 chốt kiểm soát dịch Covid-19 cũng giáp ranh các tỉnh, thành khác do những địa phương này lập nên. UBND tỉnh cũng giao Công an tỉnh căn cứ tình hình thực tế, bố trí các tổ công tác thực hiện tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chủ động kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên các tuyến giao thông.

Như vậy, với việc giải thể các chốt trên, Đồng Nai hiện không còn chốt kiểm soát Covid-19 nào trên quốc lộ, tỉnh lộ, các địa bàn giáp ranh và giữa địa phương này với địa phương khác. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người và phương tiện lưu thông, từng bước khôi phục phát triển kinh tế, sản xuất.

Thanh Hải

 

Tin xem nhiều