Báo Đồng Nai điện tử
En

Đại lễ 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Phật giáo hội nhập và phát triển cùng đất nước

03:11, 07/11/2021

(ĐN) - Sáng 7-11, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (PGVN) tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Giáo hội PGVN (7-11-1981 - 7-11-2021).

(ĐN) - Sáng 7-11, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (PGVN) tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Giáo hội PGVN (7-11-1981 - 7-11-2021). Buổi lễ diễn ra bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu Hà Nội kết nối với các tỉnh, thành phố trong cả nước với chủ đề “40 năm Giáo hội PGVN: Hội nhập và phát triển cùng đất nước”.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa chúc mừng Đại lễ
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa chúc mừng Đại lễ (Nguồn:mattran.org.vn)

Đến dự Đại lễ, có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các Bí thư Trung ương Đảng: Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng ban Dân vận Trung ương. Tham dự Đại lễ tại điểm cầu Đồng Nai có Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang; Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đào Văn Phước và Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng.

Đọc diễn văn khai mạc buổi lễ, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Gíáo hội PGVN cho biết, cách đây 40 năm, tại chùa Quán Sứ, thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu của 9 tổ chức Giáo hội, hệ phái và tổ chức Phật giáo trong cả nước đã họp và nhất trí tuyên bố thành lập Gíáo hội PGVN. Gíáo hội PGVN hiện là tổ chức đại diện cho tăng ni phật tử Việt Nam ở trong nước, ngước ngoài với gần 55 ngàn tăng ni, 18 ngàn ngôi chùa và tự viện cơ sở Phật giáo, hàng chục triệu tín đồ phật tử trong và ngoài nước.

Đồng chí Cao Văn Quang, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân xuất sắc
Đồng chí Cao Văn Quang, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

40 năm qua, Gíáo hội PGVN đã không ngừng lớn mạnh về hệ thống tổ chức từ trung ương đến địa phương, về chủ trương hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc. Giáo hội phát triển mạnh mẽ về hệ thống giáo dục Phật giáo, đào tạo tăng tài, xiển dương chân lý, hoằng pháp lợi sinh, hướng dẫn đồng bào phật tử phát huy bản sắc văn hóa Phật giáo trong việc giữ gìn các di sản văn hóa Việt Nam; tích cực triển khai các hoạt động nhân đạo từ thiện.

Mỗi năm, Gíáo hội PGVN đóng góp hàng ngàn tỷ đồng tham gia lĩnh vực an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, giáo dục, chăm sóc y tế đối với cộng đồng…, đặc biệt là trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa qua. Bên cạnh đó, Gíáo hội PGVN cũng đã tích cực chủ động hội nhập quốc tế, tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân, giao lưu Phật giáo quốc tế.

 Đồng chí Đào Văn Phước, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể cá nhân xuất sắc
Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đào Văn Phước trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Nhân Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Gíáo hội PGVN đã có thông điệp gửi tới tăng ni, cư sĩ  phật tử của Giáo hội. Trong đó có nhấn mạnh, tăng ni, cư sĩ phật tử hãy tiếp tục nêu cao truyền thống nhập thế của Phật giáo Việt Nam, trưởng dưỡng đạo tâm để trang nghiêm Giáo hội. Phát huy hơn nữa truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam. Không ngừng tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân, ngoại giao văn hóa, tôn giáo, chăm lo đời sống văn hóa tâm linh cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Thông qua đó, giới thiệu tới bạn bè quốc tế sâu rộng hơn về lịch sử, văn hóa, đất nước và con người Việt Nam, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định nhằm xây dựng và phát triển đất nước, giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Giáo hội PGVN 40 năm thành lập và phát triển; đồng thời ghi nhận, biểu dương những đóng góp to lớn của Phật giáo đối với đất nước.

Chủ tịch nước khẳng định: “Đảng, Nhà nước ta luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và quyền tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, bảo đảm sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật, giữ gìn và phát huy những giá trị tích cực trong truyền thống dân tộc, tôn vinh những người có công với đất nước và nhân dân. Đồng thời, không ngừng chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện cho đồng bào có đạo và chức sắc các tôn giáo thực hiện tốt việc tu hành chân chính và làm tròn bổn phận của công dân đối với Tổ quốc”.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn và tin tưởng, Giáo hội PGVN cùng tăng ni, phật tử cả nước sẽ tiếp tục thể hiện vai trò, uy tín của mình trong việc tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết các tôn giáo; phát huy sức mạnh của tôn giáo, của tín ngưỡng, của văn hóa để phát triển đất nước...

Với những đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập, Giáo hội PGVN đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Đồng chí Nguyễn Sơn Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể cá nhân xuất sắc
Đồng chí Nguyễn Sơn Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể cá nhân xuất sắc

Dịp này, tại điểm cầu Đồng Nai, 17 tập thể và 46 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng Giáo hội PGVN tỉnh Đồng Nai gắn bó, đồng hành cùng dân tộc đã được nhận bằng khen của UBND tỉnh.

Hồ Thảo

Tin xem nhiều