Báo Đồng Nai điện tử
En

Chợ đầu tiên ở TP.Biên Hòa mở cửa trở lại sau hơn 4 tháng tạm ngưng hoạt động

02:11, 26/11/2021

(ĐN) - Ngày 26-11, chợ Biên Hòa chính thức mở cửa trở lại sau hơn 4 tháng tạm ngưng hoạt động vì dịch Covid-19. Đây là chợ đầu tiên của TP.Biên Hòa hoạt động trở lại theo quyết định của UBND TP.Biên Hòa.

(ĐN) - Ngày 26-11, chợ Biên Hòa chính thức mở cửa trở lại sau hơn 4 tháng tạm ngưng hoạt động vì dịch Covid-19. Đây là chợ đầu tiên của TP.Biên Hòa hoạt động trở lại theo quyết định của UBND TP.Biên Hòa.

Chợ Biên Hòa tiến hành phần luồng người ra/vào chợ theo một cửa vào và một cửa ra
Chợ Biên Hòa tiến hành phân luồng người ra/vào chợ theo một cửa vào và một cửa ra

Để đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, chợ đã phân luồng mua sắm theo 1 chiều vào và 1 chiều ra. Trước khi vào chợ, tất cả những người vào chợ gồm cả tiểu thương và khách hàng đều phải quét mã QR để khai báo y tế trên ứng dụng PC-Covid hoặc khai báo y tế bằng tờ khai cho người không sử dụng điện thoại thông minh.

Người dân khai báo y tế bằng mã QR trước khi vào chợ mua sắm
Người dân khai báo y tế bằng mã QR trước khi vào chợ mua sắm

Theo ghi nhận, ngay từ sáng sớm, các hộ kinh doanh trong lồng chợ đã đến sớm để chuẩn bị hàng hóa cho ngày mở bán đầu tiên sau dịch. Nhiều tiểu thương bày tỏ sự phấn khởi vì sau hơn 4 tháng mới được kinh doanh trở lại. Trong ngày đầu tiên mở bán sau dịch, số lượng tiểu thương trong chợ hoạt động trở lại vẫn chưa nhiều, tập trung vào các sạp hàng thực phẩm tươi sống, rau củ quả, đồ khô… Lượng khách đến mua sắm tại chợ vẫn chưa cao.

Nhân viên của chở kiểm tra thân nhiệt cho khách hàng trước khi vào chợ
Nhân viên của chở kiểm tra thân nhiệt cho khách hàng trước khi vào chợ

Bà Phạm Thị Loan, chủ một sạp thịt heo ở chợ Biên Hòa chia sẻ: “Tôi đã tiêm 2 mũi vaccine phòng Covid-19. Tôi có mặt từ chợ từ khoảng 3 giờ sáng để chuẩn bị hàng hóa. Tôi cảm thấy khá phấn khởi vì được mở bán trở lại nhưng tình hình chung trong ngày đầu mở cửa lượng khách mua vẫn còn ít”.

Ngay từ sáng sớm, nhiều tiểu thương đã có mặt để chuẩn bị cho ngày mở bán trở lại đầu tiên
Ngay từ sáng sớm, nhiều tiểu thương đã có mặt để chuẩn bị cho ngày mở bán trở lại đầu tiên

Ông Võ Văn Phi, Trưởng ban quản lý chợ Biên Hòa cho biết, chợ đã tiến hành phân luồng người ra/vào chợ theo một cửa vào và một cửa ra; bố trí các mã quét QR khai báo y tế tại cổng chợ, cũng như hướng dẫn các tiểu thương bố trí mã QR khai báo y tế riêng tại mỗi sạp hàng. Chợ cũng tăng cường các biện pháp tuyên truyền về phòng, chống dịch bằng nhiều hình thức, trong đó thường xuyên thông tin, nhắn nhở tiểu thương, người mua về các biện pháp phòng, chống dịch, tuân thủ 5K, khai báo y tế trên hệ thống loa phát thanh...

Tiểu thương và khách hàng tuân thủ 5K trong quá trình mua sắm
Tiểu thương và khách hàng tuân thủ 5K trong quá trình mua sắm

Chợ cũng yêu cầu các hộ tiểu thương và người lao động thuê tại chợ phải ký cam kết thực hiện tuân thủ các quy định, hướng dẫn về phòng, chống Covid-19 tại chợ theo quy định.

ên cạnh bố trí mã QR khai báo y tế ở cổng chợ, ở mỗi sạp hàng các tiểu thương sẽ được phát và dán mã QR khai báo riêng của mỗi sạp
Bên cạnh bố trí mã QR khai báo y tế ở cổng chợ, ở mỗi sạp hàng các tiểu thương sẽ được phát và dán mã QR khai báo riêng của mỗi sạp

 

Đại diện ban quản lý chợ đến các sạp hàng tuyên truyền, nhắc nhở hướng dẫn các tiểu thương về việc đăng ký và cách thức quét mã QR để khai báo y tế
Đại diện ban quản lý chợ đến các sạp hàng tuyên truyền, nhắc nhở hướng dẫn các tiểu thương về việc đăng ký và cách thức quét mã QR để khai báo y tế

 

 Trong khi đó, hoạt động buôn bán, hàng rong tự phát xung quanh khu vực lồng chợ chính vẫn diễn ra khá tấp nập
Trong khi đó, hoạt động buôn bán, hàng rong tự phát xung quanh khu vực lồng chợ chính vẫn diễn ra khá tấp nập

Tin, ảnh: Hải Quân

 

Tin xem nhiều