Báo Đồng Nai điện tử
En

Chém người vì mâu thuẫn đánh bạc, bị cáo lãnh 8 năm tù

10:11, 03/11/2021

(ĐN) - Ngày 3-11, TAND tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Hồ Lê Hội (33 tuổi, ngụ P.Bửu Hòa, TP.Biên Hòa) 8 năm tù giam về tội giết người, đồng thời phải bồi thường số tiền hơn 76 triệu đồng cho bị hại.

 

(ĐN) - Ngày 3-11, TAND tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Hồ Lê Hội (33 tuổi, ngụ P.Bửu Hòa, TP.Biên Hòa) 8 năm tù giam về tội giết người, đồng thời phải bồi thường số tiền hơn 76 triệu đồng cho bị hại.

Bị cáo Hồ Lê Hội tại phiên tòa xét xử
Bị cáo Hồ Lê Hội tại phiên tòa xét xử

Theo cáo trạng, vào ngày 5-2-2019, tại KP1 (P.Bửu Hòa, TP.Biên Hòa), do xảy ra mâu thuẫn trong lúc đánh bạc nên giữa Hội và anh Nguyễn Quang Vinh (ngụ P.Bửu Hòa) xô xát, thách thức đánh nhau.

Biết điều đó, anh Nguyễn Hoàng Minh (anh trai Vinh, ngụ P.Bửu Hòa) mang theo dao đến giúp Vinh, còn Nguyễn Văn Vũ (ngụ P.Bửu Hòa) mang theo dao đến giúp Hội. Trong lúc đánh nhau, Vũ cầm dao đuổi đánh Vinh nhưng được mọi người can ngăn, Minh dùng dao đâm anh trai, chị dâu, em dâu của Hội. Thấy vậy, Hội đã lấy một con dao chém anh Minh vào vùng đầu, cổ gây tổn thương cho cơ thể 70%.

Sau khi gây án, Hội đã bỏ trốn đến ngày 25-9-2020 thì bị bắt.

Tố Tâm

Tin xem nhiều