Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt thêm giám đốc công ty liên quan đến chuyên án 920G

12:11, 27/11/2021

(ĐN)- Sáng 27-11, liên quan đến chuyên án buôn lậu, sản xuất xăng giả (Chuyên án 920G), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã phối hợp với Công an TP.HCM và các đơn vị nghiệp vụ (Bộ Công an) thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Lê Thị Anh Thư (53 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) là Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Biên Khoa (trụ sở tại quận Gò Vấp, TP.HCM) để điều tra về hành vi buôn lậu.

(ĐN)- Sáng 27-11, liên quan đến chuyên án buôn lậu, sản xuất xăng giả (Chuyên án 920G), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã phối hợp với Công an TP.HCM và các đơn vị nghiệp vụ (Bộ Công an) thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Lê Thị Anh Thư (53 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) là Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Biên Khoa (trụ sở tại quận Gò Vấp, TP.HCM) để điều tra về hành vi buôn lậu.

Lực lượng công an đọc lệnh bắt tạm giam đối với bà Lê Thị Anh Thư, Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Biên Khoa
Lực lượng công an đọc lệnh bắt tạm giam đối với bà Lê Thị Anh Thư, Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Biên Khoa

[links()]Ngoài việc bắt tạm giam bà Thư để điều tra, cơ quan công an cũng đã tiến hành khám xét trụ sở công ty, hệ thống cây xăng của công ty này tại khu vực TP.HCM để phục vụ công tác điều tra.

Theo điều tra của cơ quan công an, Công ty TNHH thương mại dịch vụ Biên Khoa với các ngành nghề môi giới, đấu giả, bán lẻ nhiên liệu... cũng là một trong những công ty đã có hàng vi buôn lậu xăng dầu liên quan đến đường dây do Phan Thanh Hữu cầm đầu.

Liên quan đến chuyên án 920G, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố hơn 70 bị can để điều tra về 6 tội danh khác nhau quy định tại Bộ Luật hình sự.

Lực lượng công an tiến hàng khám xét hệ thống cây xăng của Công ty TNHH thương mại dịch vụ Biên Khoa. (ảnh cơ quan công an cung cấp)
Lực lượng công an tiến hàng khám xét hệ thống cây xăng của Công ty TNHH thương mại dịch vụ Biên Khoa. (ảnh cơ quan công an cung cấp)

Ngoài ra, Công an tỉnh cũng đã phối hợp với Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng khởi tố 13 bị can khác liên quan đến chuyên án nhưng thuộc thẩm quyền điều tra của Bộ Quốc phòng.

Qua điều tra ban đầu, đến nay cơ quan công an xác định, các đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn lậu xăng giả đã đưa ra thị trường để tiêu thụ hơn 200 triệu lít xăng giả, xăng nhập lậu, thu lợi bất chính hàng ngàn tỷ đồng.

Quá trình điều tra, mở rộng chuyên án, cơ quan công an đã thu giữ nhiều phương tiện như: hơn chục tàu thủy trọng tải từ hàng trăm đến hàng ngàn tấn, gần chục xe bồn, hàng triệu lít xăng giả, cùng nhiều tài sản với tổng giá trị hơn một ngàn tỷ đồng.

Trần Danh

 

Tin xem nhiều