Báo Đồng Nai điện tử
En

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân tái đắc cử Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh

04:11, 28/11/2021

(ĐN )- Sáng 28-11, Hội Công chứng viên tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2021-2024 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự tham dự của 126 đại biểu là công chứng viên.

(ĐN )- Sáng 28-11, Hội Công chứng viên tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2021-2024 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự tham dự của 126 đại biểu là công chứng viên.

Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Võ Thị Xuân Đào đại diện cho lãnh đạo UBND tỉnh dự và tặng hoa cho đại hội
Giám đốc Sở Tư pháp Võ Thị Xuân Đào tặng hoa chúc mừng đại hội

Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2021-2024 gồm 9 thành viên; bầu Ban kiểm tra 3 thành viên, bầu Hội đồng khen thưởng - kỷ luật 5 thành viên và bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Công chứng viên tòan quốc, gồm 7 thành viên (1 dự khuyết). Tại phiên họp Ban chấp hành lần thứ 1, bà Nguyễn Thị Hồng Vân tiếp tục tái đắc cử Chủ tịch Ban chấp hành Hội Công chứng viên tỉnh nhiệm kỳ 2021-2024; hai ông: Phạm Văn Hùng và Nguyễn Văn Thông tái đắc cử Phó Chủ tịch Hội.

Đến dự và phát biểu tại đại hội, Giám đốc Sở Tư pháp Võ Thị Xuân Đào đánh giá cao việc thực hiện chủ trương xã hội hóa lĩnh vực công chứng đã từng bước đưa hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ kịp thời nhu cầu công chứng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị Hội công chứng tỉnh phấn đấu để luôn là chỗ dựa vững chắc của hội viên, tổ chức hành nghề; mỗi công chứng viên nêu cao ý thức trách nhiệm, nỗ lực hết mình, không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, kỹ năng; tuân thủ pháp luật trong hành nghề..., nhằm đưa hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới đạt hiệu quả cao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong nhiệm kỳ thứ 1 (2015-2020), Hội Công chứng viên tỉnh đã kết nạp mới được 138 hội viên và giải quyết cho ra khỏi Hội 60 trường hợp. Hiện toàn tỉnh có 133 hội viên/62 tổ chức hành nghề. Hội đã thể hiện đậm nét vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên trong hành nghề; giám sát hội viên trong việc tuân thủ quy định của pháp luật về công chứng, quy tắc đạo đức hành nghề công chứng và Điều lệ của Hội Công chứng viên. Phối hợp với Sở Tư pháp bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm cho hội viên; tham gia ý kiến trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm công chứng viên, thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chuyển nhượng, chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng.

Ngoài ra, Hội còn tham gia hỗ trợ 140 triệu đồng xây dựng 2 căn nhà tình thương cho người nghèo và cùng Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp thực hiện các hoạt động thiện nguyện với tổng số tiền 275 triệu đồng…

Đoàn Phú

Tin xem nhiều