Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai ra ngày 11-10-2021

09:10, 10/10/2021

Nhiều loại hình dịch vụ, thương mại được hoạt động trở lại; "bù" tiến độ xây dựng khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh trao đổi xung quanh Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ; phóng sự truyền hình về tình trạng thiếu nhân lực y tế ở các khu cách ly… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4387 ra ngày 11-10-2021 và website Báo Đồng Nai Online.

Bìa số báo ra ngày 11-10
Bìa số báo ra ngày 11-10

Nhiều loại hình dịch vụ, thương mại được hoạt động trở lại; “bù” tiến độ xây dựng khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh trao đổi xung quanh Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ; phóng sự truyền hình về tình trạng thiếu nhân lực y tế ở các khu cách ly… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 4387 ra ngày 11-10-2021 và website Báo Đồng Nai Online.

* Nhiều loại hình dịch vụ, thương mại: Phấn khởi hoạt động trở lại

Ngày 8-10-2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị 19/CT-UBND về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Theo đó, sau một thời gian dài tạm ngừng hoạt động để phòng, chống dịch, nhiều loại hình dịch vụ, thương mại đã được hoạt động trở lại.

* Cảng hàng không quốc tế Long Thành: Sẽ “bù” tiến độ xây dựng khu tái định cư

Tăng cường nhân lực, vật lực, tăng ca là giải pháp được đưa ra để bù đắp tiến độ xây dựng khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn thuộc dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành sau thời gian bị “chậm nhịp” bởi ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

* Chủ động sản xuất vụ đông xuân

Các địa phương của Đồng Nai đang triển khai xuống giống cho vụ đông xuân năm 2021-2022. Trong tình hình sản xuất gặp nhiều khó khăn như: giá vật tư đầu vào tăng, đầu ra bất ổn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, bất lợi về thời tiết, rủi ro dịch bệnh cao, nông dân đã chủ động xuống giống sớm, điều chỉnh sản xuất, chủ động phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng để có vụ mùa thắng lợi.

* Giúp dân tiếp cận nguồn vay tín dụng chính sách

Sau nhiều tháng phải tạm dừng do yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các hoạt động tín dụng chính sách tại cơ sở đã được hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh chủ động nối lại để người dân tiếp cận nguồn vốn chính sách.

* Ngăn ngừa tội phạm xâm hại tình dục

Theo đánh giá của lực lượng chức năng của tỉnh, trong thời gian qua, vấn nạn xâm hại tình dục, nhất là xâm hại tình dục trẻ em diễn biến phức tạp. Trong khi đó, việc phát hiện, xử lý đối với vụ việc liên quan đến xâm hại tình dục còn gặp nhiều khó khăn như: tâm lý lo sợ, e dè của bị hại; việc thu thập chứng cứ bị kéo dài, có nhiều thay đổi; quy định về xử lý hành vi dâm ô còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe…

* Giải đáp thắc mắc về chi trả tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Thời gian qua, Báo Đồng Nai nhận được một số thắc mắc của bạn đọc liên quan đến đối tượng, điều kiện, phương thức nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Phạm Minh Thành có cuộc trao đổi về nội dung này.

* Phóng sự truyền hình: Thiếu nhân lực y tế ở các khu cách ly (xem tại ĐÂY)

Trong đợt dịch thứ 4 này, TP. Biên Hòa là “điểm nóng” về dịch COVID-19 với số ca mắc cao nhất tỉnh. Điều này đồng nghĩa với khu cách ly tập trung và điều trị cũng nhiều. Tuy nhiên, nguồn nhân lực y tế lại mỏng và thiếu là khó khăn lớn nhất mà TP. Biên Hòa phải đối mặt suốt thời gian qua.

Cùng nhiều thông tin đặc sắc, thiết thực khác...

BĐN

Tin xem nhiều