Báo Đồng Nai điện tử
En

Tặng nhà tình thương, tình nghĩa và tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

03:10, 14/10/2021

(ĐN) – Ngày 14-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với 2 xã: Xuân Mỹ (H.Cẩm Mỹ) và Bàu Hàm 2 (H.Thống Nhất) tổ chức bàn giao 1 căn nhà tình nghĩa cho gia đình người có công và 2 căn nhà tình thương cho hộ khó khăn về nhà ở.

 

(ĐN) – Ngày 14-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với 2 xã: Xuân Mỹ (H.Cẩm Mỹ) và Bàu Hàm 2 (H.Thống Nhất) tổ chức bàn giao 1 căn nhà tình nghĩa cho gia đình người có công và 2 căn nhà tình thương cho hộ khó khăn về nhà ở.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang tặng quà cho gia đình bà Loan tại Xuân Mỹ, Cẩm Mỹ trong lễ bàn giao nhà
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang tặng quà cho gia đình bà Loan tại Xuân Mỹ

Theo đó, 2 căn nhà tình thương trị giá 80 triệu đồng được trao cho 2  hộ: bà Dương Thị Kim Loan (ấp Láng Lớn, xã Xuân Mỹ) và bà Nguyễn Minh Cảnh (ấp Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 2). Nguồn kinh phí của hai căn nhà này do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vận động từ sự tài trợ của gia đình đồng chí Lê Hồng Phương, nguyên Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy trao tặng.

Căn nhà tình nghĩa còn lại trị giá 120 triệu đồng được bàn giao cho hộ bà Hà Thị Liên, một gia đình chính sách ngụ tại ấp Ngô Quyền, xã Bàu Hàm, trong đó Ủy ban MTTQ Việt Nam H.Thống Nhất vận động từ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Đồng Nai ủng hộ 85 triệu đồng, còn lại do gia đình đóng góp.

Đại diện MTTQ Việt Nam tỉnh, huyện, xã Bàu Hàm 2 trao quyết định tặng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách Hà Thị Liên
Đại diện MTTQ Việt Nam tỉnh, huyện, xã Bàu Hàm 2 trao quyết định tặng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Hà Thị Liên

Tại lễ bàn giao nhà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang chúc mừng các gia đình được tặng nhà đúng vào dịp ý nghĩa kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Công tác dân vận và 22 năm Ngày dân vận cả nước và tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2021. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh mong muốn, các gia đình bảo quản và giữ gìn tốt ngôi nhà để ổn định chỗ ở lâu dài, phát triển sản xuất, vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Cũng tại buổi lễ, MTTQ Việt Nam tỉnh, H.Cẩm Mỹ, H.Thống Nhất và các xã đã trao tặng nhiều đồ dùng thiết yếu như: tủ lạnh, bếp ga, quạt máy… giúp đỡ các hộ khó khăn có điều kiện sinh hoạt.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao bảng tượng trưng tặng 40 phần quà cho đồng bào dân tộc tại xã Hưng Lộc, H.Thống Nhất
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao bảng tượng trưng tặng 40 phần quà cho đồng bào dân tộc tại xã Hưng Lộc (H.Thống Nhất)

Dịp này, đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm và tặng 100 phần quà (300 ngàn đồng/phần) hỗ trợ đồng bào dân tộc Chơ ro gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 ở hai xã: Xuân Thiện và Hưng Lộc (H.Thống Nhất). Kinh phí cho 100 phần quà do các doanh nghiệp: Công ty TNHH TMDV Phúc Thiên Long, Công ty CP Charm Group và gia đình bà Trương Thị Mỹ Lệ tài trợ.

* Nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày truyền thông công tác dân vận của Đảng (15-10-1930 - 15-10-2021), 14-10, Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức thăm hỏi, trao tặng 20 phần quà (mỗi phần trị giá 300 ngàn đồng, gồm: gạo, dầu ăn, nước mắm, nước tương, mì tôm, sữa, đường, sữa,…) hỗ trợ những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Trảng Bom. Toàn bộ số quà trên là do Ban dân vận Tỉnh ủy vận động từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Biên Hòa, Chùa Phúc Lâm (TP.Biên Hòa) tài trợ.

Nguyệt Hà - Trọng Khôi    

      

Tin xem nhiều