Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiều đơn vị tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ 2021 - 2026

03:10, 28/10/2021

(ĐN) – Trong 2 ngày: 27 và 28-10, Hội phụ nữ Công an tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ Công an tỉnh Đồng Nai lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026. Các đồng chí: Vũ Hồng Văn, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh; Lê Thị Thái, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã đến dự.

 

(ĐN) – Trong 2 ngày: 27 và 28-10, Hội phụ nữ Công an tỉnh đã tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ Công an tỉnh Đồng Nai lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026. Các đồng chí: Vũ Hồng Văn, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh; Lê Thị Thái, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã đến dự.

Thiếu tướng Vũ Hồng Văn (thứ 2 từ trái sang), Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng đại học (Ảnh: Nga Sơn)
Thiếu tướng Vũ Hồng Văn (thứ 2 từ trái sang), Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng đại học (Ảnh: Nga Sơn)

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, thông qua việc thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, cán bộ, hội viên phụ nữ Công an tỉnh đã có nhiều đóng góp trên các lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; xây dựng lực lượng, hậu cần, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của ngành.

Bên cạnh đó, các cấp Hội phụ nữ Công an tỉnh luôn quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Hội phụ nữ Công an tỉnh cũng đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, tích cực bảo vệ môi trường, gắn với việc triển khai cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch. Quan tâm tổ chức các hoạt động an sinh xã hội góp phần giáo dục truyền thống nhân ái, tình yêu thương con người trong cán bộ, hội viên phụ nữ; xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Đồng Nai nói chung, phụ nữ Công an Đồng Nai nói riêng trong lòng nhân dân…

Bà Lê Thị Thái, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao kỷ niệm chương vì sự phát triển của phụ nữ của Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho cán bộ, hội viên phụ nữ Công an tỉnh (Ảnh: Nga Sơn)
Bà Lê Thị Thái, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao kỷ niệm chương vì sự phát triển của phụ nữ của Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho cán bộ, hội viên phụ nữ Công an tỉnh (Ảnh: Nga Sơn)

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, Hội phụ nữ Công an tỉnh sẽ tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống; tuyên truyền, vận động phụ nữ học tập nâng cao nhận thức, trình độ năng lực, rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng gia đình hạnh phúc; tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua phụ nữ công an nhân dân; đẩy mạnh công tác an sinh xã hội. Bên cạnh đó, tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện giám sát, phản biện xã hội theo quy định.

Đại hội cũng đã biểu quyết bầu 10 đại biểu tham gia Ban chấp hành Hội phụ nữ Công an tỉnh khóa X (khuyết 1); bầu 4 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ X. Bà Nông Thị Minh Huệ tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội phụ nữ Công an tỉnh khóa X.

* Ngày 28-10, Hội LHPN TP.Biên Hòa cũng đã tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ TP.Biên Hòa lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức trực tuyến.

Ban chấp hành Hội LHPN TP.Biên Hòa khóa XIV ra mắt nhận nhiệm vụ (Ảnh: Hội LHPN TP.Biên Hòa cung cấp)
Ban chấp hành Hội LHPN TP.Biên Hòa khóa XIV ra mắt nhận nhiệm vụ (Ảnh: Hội LHPN TP.Biên Hòa cung cấp)

Tham dự đại hội, các đai biểu tại 25 điểm cầu đã tập trung đánh giá kết quả phong trào phụ nữ và kết quả hoạt động Hội nhiệm kỳ 2016-2021, kiểm điểm hoạt động của Ban chấp hành khóa XIII. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã thảo luận đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026. Mục tiêu mà các cấp Hội TP.Biên Hòa đề ra để phấn đấu thực hiện, đó là vận động phụ nữ phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, chủ động hội nhập, nâng cao ý thức làm chủ của các tầng lớp phụ nữ. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội theo hướng thiết thực, tăng tính chủ động, sáng tạo cho cơ sở Hội. Phát huy các mô hình hiệu quả chăm lo tốt hơn lợi ích chính đáng của phụ nữ, tạo điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc, nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần xây dựng TP.Biên Hòa xứng tầm đô thị loại I, phát triển toàn diện.

Đại hội cũng đã biểu quyết bầu 41 đại biểu tham gia Ban chấp hành Hội LHPN TP.Biên Hòa nhiệm kỳ 2021-2026; bầu 24 đại biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Đồng Nai lần thứ X. Bà Thiều Thị Minh Hường, Chủ tịch Hội LHPN TP.Biên Hòa khóa XIII tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội LHPN TP.Biên Hòa khóa XIV.

* Cùng ngày, Hội LHPN H.Nhơn Trạch đã tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ H.Nhơn Trạch lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng chí Lê Thành Mỹ, Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch trao bức trướng chúc mừng đại hội của Ban chấp hành Đảng bộ huyện (Ảnh: Hội LHPN tỉnh cung cấp)
Đồng chí Lê Thành Mỹ, Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch trao bức trướng chúc mừng đại hội của Ban chấp hành Đảng bộ huyện (Ảnh: Hội LHPN tỉnh cung cấp)

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, các tầng lớp phụ nữ trong huyện tiếp tục phấn đấu và khẳng định vai trò, vị trí của mình đóng góp tích cực vào trong sự phát triển của địa phương. Đến nay, các cấp Hội đã thực hiện đạt và vượt 21/21 chỉ tiêu nhiệm kỳ 2016 – 2021. Việc triển khai phong trào thi đua, các cuộc vận động, các nhiệm vụ trọng tâm của Hội cùng những khâu đột phá đã trở thành những điểm nhấn rõ nét thể hiện vai trò của tổ chức Hội trong tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, mang lại quyền, lợi ích thiết thực cho phụ nữ, đã xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ tiêu biểu, mạnh dạn, gương mẫu đi đầu trong các phong trào.

Trong nhiệm kỳ mới, các cấp Hội sẽ tập trung phát động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam; triển khai thực hiện 2 khâu đột phá, 3 nhiệm vụ trọng tâm. Để thực hiện các nhiệm vụ này, đại hội cũng đã thảo luận đề ra 6 nhóm giải pháp liên quan đến công tác tuyên truyền, vận động; chỉ đạo điều hành; nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; năng lực và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Hội; ứng dụng công nghệ thông tin; công tác phối hợp…

Đại hội cũng đã bầu 23 đại biểu tham gia Ban chấp hành Hội LHPN H.Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2021-2026; bầu 10 đại biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Đồng Nai lần thứ X. Bà Hồ Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội LHPN H.Nhơn Trạch khóa V tiếp tục tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội LHPN H.Nhơn Trạch khóa VI.

* Trong 2 ngày 27 và 28-10, Đại hội đại biểu phụ nữ Trường Sĩ quan lục quân 2 lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức thành công tốt đẹp. Dự và chỉ đạo đại hội có Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy nhà trường. Cùng dự có Trung tướng, PGS-TS Nguyễn Ngọc Cả, Hiệu trưởng nhà trường; các đồng chí trong Ban giám hiệu nhà trường và 99 đại biểu ưu tú đại diện trên 500 đại biểu của 26 tổ chức Hội trong toàn trường.

Thủ trưởng nhà trường dự đại hội phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026
Thủ trưởng nhà trường dự đại hội phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026

Nhiệm kỳ 2016-2021, phong trào phụ nữ và công tác phụ nữ của Trường SQLQ2 được thực hiện chặt chẽ, đạt hiệu quả thiết thực; có 16/21 chỉ tiêu (76,19%) đạt và vượt Chương trình hành động phụ nữ 5 năm, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, huấn luyện của nhà trường. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động của phụ nữ ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa sâu rộng như: “Dạy tốt, học tốt”; “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”; “nghiên cứu khoa học”; mô hình “đổi mới sáng tạo trong dạy và học”, “bài giảng kiểu mẫu”…

Với chủ đề: “Phát huy phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ; phụ nữ Lục quân 2 trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng cống hiến và lòng nhân ái của phụ nữ Quân đội; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, Nhà trường vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, Đại hội đã bầu đoàn đại biểu gồm 5 đồng chí (1 dự khuyết) dự Đại hội phụ nữ Quân đội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

 Nga Sơn - Nguyệt Hà

 

 

Tin xem nhiều