Báo Đồng Nai điện tử
En

Người dân đổ ra đường đông dù chưa hết giãn cách

11:10, 08/10/2021

(ĐN)- Sáng 8-10, các tuyến đường trên địa bàn TP.Biên Hòa trở nên đông đúc, nhộn nhịp khi người dân đổ ra đường dù chưa hết quy định giãn cách.

(ĐN)- Sáng 8-10, các tuyến đường trên địa bàn TP.Biên Hòa trở nên đông đúc, nhộn nhịp khi người dân đổ ra đường dù chưa hết quy định giãn cách.

Đường Phạm Văn Thuận (đoạn qua P.Tam Hòa, TP.Biên Hòa) đông đúc phương tiện lưu thông
Đường Phạm Văn Thuận (đoạn qua P.Tam Hòa, TP.Biên Hòa) đông đúc phương tiện lưu thông

Ghi nhận tại nhiều tuyến đường chính như: Hà Huy Giáp, Cách Mạng Tháng Tám, Đồng Khởi, Phạm Văn Thuận, Võ Thị Sáu, Nguyễn Ái Quốc…, mật độ lưu thông của xe cộ đông đúc hơn so với các ngày trước. Có vài tuyến đường có thời điểm đông xe, có lúc bị ùn ứ nhẹ do người dân di chuyển nhiều.

Tại tuyến đường Phạm Văn Thuận, mật độ giao thông không kém ngày thường khi nhiều phương tiện nối đuôi nhau để vào trung tâm thành phố. Ngoài những trường hợp ra đường có lý do chính đáng như: đi tiêm vaccine ngừa Covid-19, mua thực phẩm, giao hàng…, nhiều trường hợp không thuộc diện ra đường, thiếu các giấy đi đường đã bị lực lượng chức năng buộc phải quay đầu xe hoặc xử lý theo đúng quy định.

Đường Đồng Khởi (đoạn qua P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) cũng nhộn nhịp phương tiện từ sáng sớm
Đường Đồng Khởi (đoạn qua P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) cũng nhộn nhịp phương tiện từ sáng sớm

Ở chốt kiểm soát giao thông trên đường Đồng Khởi (đoạn qua P.Tân Mai, TP.Biên Hòa), thượng úy Trần Hoàng Anh (Công an TP.Biên Hòa) làm nhiệm vụ tại đây cho biết, những ngày gần đây, số lượng người dân ra đường khá đông. Riêng ngày 8-10, người đi lại đông gấp nhiều lần, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, tuyên truyền cho người dân nắm rõ. Nhiều trường hợp đã bị lực lượng chức năng lập biên bản xử lý vi phạm theo đúng quy định trong đảm bảo lưu thông phòng, chống dịch.

 Lượng người ra đường đông nên lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm
Lượng người ra đường đông nên lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm

Trong đó, nhiều người nhầm tưởng UBND tỉnh đã bỏ giấy đi đường, gỡ các chốt kiểm soát tại các tuyến đường chính, đường hẻm nên có thể tự do đi lại. Tuy nhiên, hiện TP.Biên Hòa vẫn đang thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, người dân vẫn phải ở yên tại chỗ. Chỉ được ra ngoài trong các trường hợp thực sự cấp thiết, người dân lưu thông vẫn phải có giấy đi đường, xác nhận của địa phương và các cơ quan chức năng.

Một trường hợp ra đường không đúng quy định bị xử phạt tại chốt kiểm soát trên đường Đồng Khởi (đoạn qua P.Tân Mai, TP.Biên Hòa)
Một trường hợp ra đường không đúng quy định bị xử phạt tại chốt kiểm soát trên đường Đồng Khởi (đoạn qua P.Tân Mai, TP.Biên Hòa)

Trước đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong quá trình tham gia lưu thông từ nơi ở đến nơi làm việc, đồng thời tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp từng bước khôi phục kinh tế, ngày 6-10, UBND tỉnh đã ban hành văn bản về việc bỏ nội dung cấp giấy xác nhận người lao động di chuyển hàng ngày từ nơi cư trú đến nơi làm việc của doanh nghiệp trên địa bàn. UBND tỉnh chỉ bỏ giấy đi đường cho đối tượng là người lao động trong quá trình lưu thông để đến nơi làm việc. Các trường hợp khác vẫn phải chấp hành đúng quy định trong phòng, chống dịch Covid-19.

Thanh Hải

Tin xem nhiều