Báo Đồng Nai điện tử
En

Không để nới lỏng tới đâu thì vi phạm giao thông tăng tới đó

05:10, 15/10/2021

(ĐN)- Ngày 15-10, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2021.

(ĐN)- Ngày 15-10, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2021. Đến dự và chủ trì hội nghị có Phó thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Phạm Bình Minh.

Tại điểm cầu Đồng Nai, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức và đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan tham dự
Tham dự hội nghị trực tuyên tại điểm cầu Đồng Nai có Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức và đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan

Theo Phó thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, trong nước diễn ra các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng, song với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ cùng sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành và địa phương nên tình hình trật tự an toàn giao thông về cơ bản được đảm bảo. Đặc biệt, từ tháng 7 đến tháng 9, nhiều địa phương trong cả nước thực hiện giãn cách xã hội nên mật độ phương tiện lưu thông trên đường giảm, kéo theo đó là các tiêu chí về tai nạn giao thông giảm sâu.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được tình hình trật tự an toàn giao thông còn diễn biến phức tạp, số người chết do tai nạn giao thông trong 2 tháng đầu năm 2021 tăng so với cùng kỳ năm 2020; mức độ giảm tai nạn chưa tương xứng với mức độ giảm của lưu lượng giao thông, số vụ tai nạn do nguyên nhân lái xe vi phạm quy định về nồng độ cồn gây ra có giảm những vẫn còn nhiều, còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm chết và bị thương nhiều người gây bức xúc dư luận xã hội.

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh cho rằng, thời gian tới, khi nhiều địa phương chuyển sang trạng thái “bình thường mới”, mật độ phương tiện lưu thông sẽ tăng lên, các địa phương, bộ, ngành cần tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không để nới lỏng tới đâu thì vi phạm giao thông tăng tới đó. Người dân sau thời gian dài giãn cách có tâm lý thoải mái, lơ là trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về tham gia giao thông. Do đó, công tác tuyên truyền cũng như sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng trong kiểm tra, kiểm soát sẽ góp phần nâng cao ý thức khi lưu thông một cách an toàn. Đồng thời, tập trung xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, ưu tiên kiểm tra, xử lý người có hành vi vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, chở quá tải trọng cho phép… đặt trong bối cảnh kiểm soát dịch Covid-19 một cách nghiêm túc, hiệu quả.

9 tháng đầu năm 2021 (tính từ ngày 15-12-2020 đến 14-9-2021), toàn quốc xảy ra gần 8,2 ngàn vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 4,1 ngàn người và bị thương hơn 5,6 ngàn người. So với cùng kỳ năm 2020, số vụ tai nạn giảm hơn 2,5 ngàn vụ, giảm 817 người chết và hơn 2,2 ngàn người bị thương. Riêng Đồng Nai, toàn tỉnh xảy ra 140 vụ tai nạn làm chết 111 người và bị thương 61 người; giảm mạnh cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2020.

Thanh Hải


Tin xem nhiều