Báo Đồng Nai điện tử
En

Kết nạp đảng viên mới cho các cán bộ, chiến sĩ tham gia tuyến đầu chống dịch

12:10, 05/10/2021

(ĐN) - Đảng ủy Công an tỉnh vừa tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho 2 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19.

(ĐN) - Đảng ủy Công an tỉnh vừa tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho 2 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19.

 Đồng chí đại tá Trần Tiến Đạt – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định kết nạp đảng viên và tặng hoa chúc mừng 2 đồng chí
Đại tá Trần Tiến Đạt, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh trao quyết định kết nạp đảng viên mới và tặng hoa chúc mừng 2 đồng chí: Nguyễn Thành Lộc và Phạm Dương (ảnh: Đức Anh)

Lễ kết nạp diễn ra ngay tại Hội trường Trại tạm giam Công an tỉnh. Ngay từ những ngày đầu dịch Covid-19 bùng phát, 2 đồng chí: Nguyễn Thành Lộc và Phạm Dương (đang công tác tại Phòng An ninh đối ngoại và Phòng Tham mưu Công an tỉnh) đã cùng nhiều CBCS các đơn vị nghiệp vụ tham gia tuyến đầu, đảm bảo an ninh trật tự, hỗ trợ các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại Trại tạm giam Công an tỉnh…

Dù tổ chức trong hoàn cảnh đặc biệt, số lượng đại biểu tham dự không nhiều, nhưng cấp ủy đơn vị vẫn chuẩn bị chu đáo để buổi lễ diễn ra trang trọng và ý nghĩa, trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo, đảng viên và tuân thủ các quy định phòng, chống dịch Covid-19. Đây sẽ là một kỷ niệm mà các đồng chí đảng viên mới sẽ không bao giờ quên được, thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy Đảng nhằm ghi nhận sự cống hiến, động viên CBCS lực lượng đang làm nhiệm vụ ở tuyến đầu, nêu cao tinh thần trách nhiệm phòng chống dịch bệnh.

Thay mặt Đảng ủy Công an tỉnh, Đại tá Trần Tiến Đạt, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định kết nạp đảng viên cho 2 đồng chí, ghi nhận tinh thần tình nguyện, xung kích, đảm bảo ANTT, tham gia phòng, chống dịch của 02 đồng chí, đồng thời yêu cầu các đảng viên mới cần phải rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực, thể hiện được vai trò của người chiến sĩ, đảng viên mới nơi tuyến đầu chống dịch; phát huy tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và đặc biệt là hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT và tham gia phòng, chống dịch Covid- 19.

* Theo tin từ Thành đoàn Long Khánh, trên địa bàn thành phố vừa có 4 thanh niên niên tình nguyện tham gia tuyến đầu chống dịch được các chi bộ ở ấp, khu phố tổ chức kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại diện Chi bộ KP.2, P.Phú Bình (TP.Long Khánh) trao quyết định kết nạp Đảng viên mới (Ảnh: Thành đoàn Long Khánh cung cấp)
Đại diện Chi bộ KP.2, P.Phú Bình (TP.Long Khánh) trao quyết định kết nạp Đảng viên mới (Ảnh: Thành đoàn Long Khánh cung cấp)

Cụ thể, tối 4-10, Chi bộ KP.1 và Chi bộ KP.2, P.Phú Bình đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho 2 quần chúng: Tạ Minh Tuấn, sinh năm 1991 (KP.1) và Văn Ngọc Ánh, sinh năm 2002 (KP.2). Cùng ngày, Chi bộ quân sự thuộc Đảng ủy P.Xuân Hòa cũng đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng Nguyễn Huỳnh Khánh Duy, sinh năm 2003 và Chi bộ 2, Đảng bộ xã Bình Lộc cũng đã tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng Hầu Tắc Khánh, sinh năm 1995.

Tại các buổi lễ kết nạp, đại diện các chi bộ đã trao quyết định kết nạp và phân công nhiệm vụ cho đảng viên mới. Bên cạnh chúc mừng đảng viên mới được đứng vào hàng ngũ của Đảng, đại diện cấp ủy chi bộ cũng bày tỏ mong muốn các đảng viên mới tiếp tục nỗ lực rèn luyện, tu dưỡng, phát huy năng lực bản thân góm phần cùng Chi bộ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự chứng kiến của các đảng viên trong chi bộ, các đảng viên mới đã tuyên thệ nguyện trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, nỗ lực phấn đấu để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Được biết, các đảng viên mới được kết nạp đều là những đoàn viên năng nổ, tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn, của địa phương. Đặc biệt, trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các đảng viên mới đã tích cực tham gia cùng với địa phương trong công tác phòng, chống dịch thông qua các hoạt động như: trực chốt kiểm soát dịch bệnh, hỗ trợ lực lượng y tế trong công tác tiêm vaccine ngừa Covid-19, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm…

Đức Anh - Nga Sơn

Tin xem nhiều