Báo Đồng Nai điện tử
En

Chủ động xây dựng kịch bản khi các em thiếu nhi trở lại trường học

03:10, 16/10/2021

(ĐN) – Sáng 16-10, Hội đồng Đội tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi tỉnh Đồng Nai năm 2020 - 2021.

 

(ĐN) – Sáng 16-10, Hội đồng Đội tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi tỉnh Đồng Nai năm 2020-2021.

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị
Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị

Với chủ đề Thiếu nhi Đồng Nai – Tự hào truyền thống, tiến bước lên Đoàn, trong năm học 2020-2021, các cấp Hội đồng Đội trong tỉnh đã thực hiện đạt và vượt 7/7 chỉ tiêu. Trong đó, có một số chỉ tiêu vượt với tỷ lệ cao, như: chỉ tiêu Hội đồng Đội cấp huyện hỗ trợ ít nhất 200 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và chỉ đạo 100% liên đội hỗ trợ ít nhất 10 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn (210%); chỉ tiêu Hội đồng Đội cấp huyện xây dựng hoặc phối hợp xây dựng mới ít nhất một điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi (200%).

Việc triển khai thực hiện phong trào Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy được tổ chức sôi nổi, rộng khắp. Qua đó đã hỗ trợ hiểu quả công tác giáo dục toàn diện của nhà trường, tạo môi trường thuận lợi để thiếu nhi phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương thiếu nhi, phụ trách Đội tiêu biểu trong hoạt động Đội và gương người tốt, việc tốt.

Thực hiện công tác xây dựng Đội, 100% liên đội duy trì sinh hoạt Sao nhi đồng định kỳ hằng tuần, hằng tháng, năm học gắn với các vấn đề giáo dục văn hóa, kỹ năng ứng xử, giao tiếp, ý thức chấp hành pháp luật… 100% liên đội triển khai hiệu quả chương trình Rèn luyện đội viên gắn với việc triển khai các hoạt động ngoài giờ lên lớp trong nhà trường đảm bảo phù hợp với tâm lý lứa tuổi; duy trì tốt nề nếp sinh hoạt, hoạt động của Ban chỉ huy liên đội…

Anh Võ Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh trao bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm chào mừng 80 năm Ngày thành lập Đội TNTPHCM
Anh Võ Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh trao bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm chào mừng 80 năm Ngày thành lập Đội TNTPHCM

Trên cơ sở kết quả đã đạt được, trong năm học 2021-2022, Hội đồng Đội tỉnh đã xây dựng chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi tỉnh Đồng Nai năm học 2021-2022. Theo đó, trong năm học 2021-2022, công tác Đội và phong trào thiếu nhi sẽ tập trung vào 5 trọng tâm đó là tiếp tục đẩy mạnh phong trào Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy.

Bên cạnh đó, tham mưu Tỉnh đoàn tổng kết cấc chương trình, đề án, kết luận của Trung ương Đoàn, Nghị quyết Đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 về công tác phụ trách Đội và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu nhi; tổ chức các hoạt động hỗ trợ thiếu nhi học tập, rèn luyện trong tình hình dịch bệnh. Đồng thời triển khai các giải pháp xây dựng tổ chức Đội vững mạnh; tham mưu triển khai Luật trẻ em, trang bị kỹ năng cho trẻ em, thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ em…

Tại hội nghị, các đại biểu tại các điểm cầu còn thảo luận, đóng góp ý kiến dự thảo bảng tiêu chí đánh giá thi đua công tác Đội và phong trào thiếu nhi tỉnh Đồng Nai năm học 2021-2022; dự thảo đề án phòng, chống tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Võ Văn Trung đề nghị các cấp Hội đồng Đội chủ động xây dựng chương trình công tác Đội phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Quan tâm đến bảo vệ, chăm sóc các em có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, nhất là thiếu nhi mồ côi do dịch bệnh cả về vật chất lẫn tinh thần. Đồng thời, xây dựng kịch bản khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, các em trở lại trường học; đồng thời tổ chức các mô hình hoạt động phát huy tiếng nói của trẻ em…

Dịp này, Hội đồng Đội tỉnh đã tổ chức tuyên dương các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm chào mừng 80 năm Ngày thành lập Đội TNTPHCM; trao kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ và huy hiệu phụ trách Đội giỏi của Trung ương Đoàn và Hội đồng Đội Trung ương; các danh hiệu thi đua của Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh năm học 2020-2021.

Tin, ảnh: Nga Sơn

Tin xem nhiều