Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt khẩn cấp đối tượng cướp điện thoại của học sinh đang học trực tuyến

01:10, 12/10/2021

(ĐN) - Ngày 12-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa cho biết, Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Minh Phụng (36 tuổi), thường trú tại tổ 20, khu phố Tân Mai, phường Phước Tân, TP.Biên Hòa để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Phạm Minh Phụng
Đối tượng Phạm Minh Phụng

(ĐN) - Ngày 12-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa cho biết, Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Minh Phụng (36 tuổi), thường trú tại tổ 20, khu phố Tân Mai, phường Phước Tân, TP.Biên Hòa để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 13 giờ 45 phút, ngày 6-10, Phụng điều khiển xe mô tô hiệu Attila, biển số 65H7 - 5270 đi ngang qua phát hiện nhà cháu Lương Trần Châu Nhi (10 tuổi), tại tổ 17, khu phố Tân Mai, phường Phước Tân, TP.Biên Hòa đang mở cửa. Quan sát xung quanh, Phụng thấy mỗi mình cháu Nhi ngồi phòng khách học bài trực tuyến qua điện thoại di động Realme để trên bàn liền nảy sinh ý định chiếm đoạt. Phụng dựng xe ngoài cổng, rồi đi thẳng vào trong nhà giả vờ hỏi cháu một vài câu bâng quơ, sau đó giật phăng chiếc điện thoại cháu đang học bài rồi bỏ chạy.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phước Tân đã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa vào cuộc điều tra. Qua sàng lọc các đối tượng nghi vấn trên địa bàn phường Phước Tân và bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 8-10, lực lượng phá án đã khoanh vùng được Phạm Minh Phụng có nhiều nghi vấn liên quan đến vụ án nên mời đến cơ quan Công an làm việc. Qua đấu tranh, Phụng thừa nhận cướp giật chiếc điện thoại của cháu Nhi rồi mang đến tiệm điện thoại của anh Đ.V.Đ (ngụ khu phố Long Đức 3, phường Tam Phước, TP.Biên Hòa) bán lấy 2 triệu đồng tiêu xài, nên đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Phụng để điều tra.

Hiện tại, Công an TP.Biên Hòa đã thu hồi được chiếc điện thoại trả cho bị hại và tạm giữ xe mô tô Phụng sử dụng để gây án, đồng thời khẩn trương điều tra làm rõ, sớm hoàn tất hồ sơ đưa đối tượng ra truy tố trước pháp luật.

Hoàng Bách

Tin xem nhiều