Báo Đồng Nai điện tử
En

Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân tặng 30 phần quà hỗ trợ người dân khó khăn tại H.Nhơn Trạch

02:09, 05/09/2021

(ĐN)– Đảng ủy, Chỉ huy Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân (gọi tắt là Trung tâm) đã đến trao tặng 30 phần quà (trên 500 ngàn đồng/phần) gồm gạo, nhu yếu phẩm và các sản phẩm từ chương trình tăng gia sản xuất của cán bộ, chiến sĩ đơn vị hỗ trợ người dân khó khăn trong vùng dịch tại H.Nhơn Trạch.

 

(ĐN)– Đảng ủy, Chỉ huy Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân (gọi tắt là Trung tâm) đã đến trao tặng 30 phần quà (trên 500 ngàn đồng/phần) gồm gạo, nhu yếu phẩm và các sản phẩm từ chương trình tăng gia sản xuất của cán bộ, chiến sĩ đơn vị hỗ trợ người dân khó khăn trong vùng dịch tại H.Nhơn Trạch.

Lãnh đạo Trung tâm trao bảng tượng trưng và quà cho nhân dân H.Nhơn Trạch
Lãnh đạo Trung tâm trao bảng tượng trưng và quà cho nhân dân H.Nhơn Trạch

Đại tá Nguyễn Hữu Lương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung tâm cho biết, hưởng ứng Lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng giúp dân phòng, chống dịch”, cán bộ chiến sĩ Trung tâm đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm giúp đỡ nhân dân chống dịch Covid-19.

Cụ thể, Trung tâm đã cử 20 cán bộ chiến sĩ tham gia giúp dân tại các khu cách ly, khu phong tỏa và một số chốt kiểm dịch trên địa bàn H.Nhơn Trạch; tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn về các nguyên tắc phòng dịch kết hợp tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tổ chức đến thăm, tặng quà cho nhân dân khó khăn do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19; tích cực tham gia các hoạt động vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm giúp đỡ nhân dân vượt khó do đại dịch theo tinh thần “Ở đâu dân khó, ở đó có Bộ đội Cụ Hồ”…

Thay mặt đơn vị tiếp nhận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam H.Nhơn Trạch Phạm Sỹ Linh đã cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Trung tâm; đồng thời mong muốn Trung tâm tiếp tục đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kép vừa huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cao, vừa tích cực tham gia giúp đỡ nhân dân phòng, chống dịch Covid-19.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều