Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục tổ chức các hoạt động tình nguyện phù hợp với thực tế

03:09, 25/09/2021

(ĐN) - Sáng 25-9, Tỉnh đoàn đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021 nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong việc triển khai các hoạt động của chiến dịch, qua đó nhận rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong quá trình triển khai chiến dịch.

(ĐN) - Sáng 25-9, Tỉnh đoàn đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021 nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong việc triển khai các hoạt động của chiến dịch, qua đó nhận rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong quá trình triển khai chiến dịch.

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè
Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè

Theo đánh giá của Tỉnh đoàn, chiến dịch thanh niên tình nguyện năm 2021 diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Song, với tinh thần quyết tâm cao, các cấp bộ Đoàn đã xác lập 12 chủ tiêu của chiến dịch để các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cùng thi đua thực hiện. Tính đến thời điểm này, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã thực hiện đạt và vượt 6/12 chỉ tiêu đề ra. Trong đó, các cấp bộ Đoàn đã triển khai sửa chữa, nạo vét, phát quang gần 43 km đường giao thông nông thôn; khám, tư vấn dinh dưỡng, sức khỏe, chăm sóc răng miệng, vệ sinh an toàn thực phẩm và sàng lọc bệnh mãn tính cho gần 1,2 ngàn người; trồng mới gần 5,5 ngàn cây xanh; tham gia đề xuất trên 17 ngàn ý tưởng, sáng kiến;…

Điều đặc biệt là chiến dịch thanh niên tình nguyện hè đã thu hút trên 34 ngàn lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tình nguyện tham gia. ĐVTN tham gia chiến dịch luôn thể hiện được tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo đối với những công việc hướng về cộng đồng, những công việc thể hiện trách nhiệm với xã hội, với đất nước. Trong điều kiện dịch bệnh, ĐVTV đã tích cực tuyên truyền và đóng góp cho Quỹ vaccine phòng chống Covid-19; tham gia hỗ trợ thu hoạch mùa màng, kết nối tiêu thụ nông sản; hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh… ; tham gia tiếp sức, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch với tổng nguồn lực vận động trên 30 tỷ đồng.

Các thanh niên tình nguyện tham gia chia lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, vật tư y tế để gửi tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn
Các thanh niên tình nguyện tham gia chia lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, vật tư y tế để gửi tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè vẫn còn 6/12 chỉ tiêu chưa đạt so với kế hoạch đề ra. Anh Võ Văn Trung, Phó bí thư Tỉnh đoàn cho rằng hiện nay dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi còn gặp nhiều khó khăn. Phó bí thư Tỉnh đoàn Võ Văn Trung đề nghị trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn, ĐVTN phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh tập thể, ý chí kiên cường, tinh thần xung kích, tình nguyện… tiếp tục tổ chức các hoạt động tình nguyện hiệu quả, thiết thực, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế.

Anh Võ Văn Trung cũng lưu ý, các cấp bộ Đoàn ngay từ hôm nay phải xây dựng chương trình, kịch bản thích ứng với tình hình dịch bệnh trong trường hợp dịch bệnh ổn định, trong đó tập trung vào một số nội dung, như: giới thiệu giải quyết việc làm cho thanh niên tại địa phương, đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội. Các đơn vị huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc tiếp tục phát huy tinh thần tương trợ nhau lúc khó khăn; quan tâm đến công tác biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào tình nguyện. Đồng thời, tập trung rà soát, nắm chắc số liệu học sinh thiếu thiết bị học trực tuyến để có phương án vận động hỗ trợ các em, không để các em bị gián đoạn trong hành trình tìm kiếm tri thức…

Tin, ảnh: Nga Sơn


Tin xem nhiều