Báo Đồng Nai điện tử
En

Thêm 100 cán bộ chiến sĩ đến giúp TP.Biên Hòa chống dịch

10:09, 10/09/2021

(ĐN)- Sáng 10-9, TP.Biên Hòa tổ chức lễ tiếp nhận 100 cán bộ, chiến sĩ học viên Trường Quân sự Quân khu 7 đến hỗ trợ thành phố chống dịch Covid-19.

(ĐN)- Sáng 10-9, TP.Biên Hòa tổ chức lễ tiếp nhận 100 cán bộ, chiến sĩ học viên Trường Quân sự Quân khu 7 đến hỗ trợ thành phố chống dịch Covid-19.

TP.Biên Hòa tặng hoa, chúc mừng cán bộ, học viên Trường Quân sự Quân khu 7 đến hỗ trợ thành phố chống dịch
Đại diện lãnh đạo TP.Biên Hòa tặng hoa chào mừng cán bộ, học viên Trường Quân sự Quân khu 7 đến hỗ trợ thành phố chống dịch

Đại úy Nguyễn Minh Châu, Trưởng đoàn công tác Trường Quân sự Quân khu 7 cho biết, theo nội dung làm việc giữa Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai và Trường Quân sự Quân khu 7, nhà trường cử 100 cán bộ, chiến sĩ, học viên đến hỗ trợ TP.Biên Hòa chống dịch. Nhiệm vụ cụ thể của 100 cán bộ, chiến sĩ trong đợt này sẽ được Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố phân công.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo TP.Biên Hòa cám ơn sự quan tâm hỗ trợ của Bộ CHQS tỉnh và Trường Quân sự Quân khu 7 đã phối hợp cử lực lượng tiếp tục giúp TP.Biên Hòa chống dịch. Đồng thời mong muốn cán bộ chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ luôn đảm bảo an toàn, tránh lây nhiễm chéo và giúp đỡ được nhiều nhất cho nhân dân, góp phần giúp thành phố kiềm chế, đẩy lùi dịch Covid-19.

Ngay sau buổi lễ, Ban tổ chức đã phân công 50 cán bộ chiến sĩ về hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu chống dịch tại các bệnh viện dã chiến, các cơ sở điều trị Covid-19 và khu vực cách ly y tế trong tỉnh. Số còn lại được phân công về thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm y tế Biên Hòa và các phường: Tam Phước, Tam Hiệp, Long Bình Tân, Bửu Hòa, Bửu Long và Tân Vạn.

* Trước đó, tối 9-9, đoàn công tác của UBND TP.Biên Hòa do Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Hữu Nguyên dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên, tri ân và tặng quà (1 triệu đồng/phần) cho 250 cán bộ, chiến sĩ, học viên Trường Hạ sĩ quan xe tăng I (Binh chủng Tăng thiết giáp) đang hỗ trợ thành phố chống dịch. Đoàn cũng đã đến thăm, tặng quà lực lượng tuyến đầu đang giúp thành phố chống dịch Covid-19 tại Giáo xứ Đa Minh. Tổng kinh phí thăm và tặng quà, động viên các lực lượng tuyến đầu giúp đỡ thành phố chống dịch dịp này khoảng 1 tỷ đồng.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều