Báo Đồng Nai điện tử
En

Thăm, tặng quả trẻ em mồ côi cha, mẹ do nhiễm Covid-19

03:09, 26/09/2021

(ĐN) - Sáng 26-9, Tỉnh đoàn đã tổ chức thăm và tặng quà cho trẻ em có cha, mẹ tử vong do nhiễm Covid-19 tại 2 huyện: Vĩnh Cửu và Trảng Bom.

(ĐN) - Sáng 26-9, Tỉnh đoàn đã tổ chức thăm và tặng quà cho trẻ em có cha, mẹ tử vong do nhiễm Covid-19 tại 2 huyện: Vĩnh Cửu và Trảng Bom.

Anh Võ Văn Trung, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội Sinh viên tỉnh, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Đội tỉnh thăm, tặng quà trẻ em mồ côi cha, mẹ do Covid-19
Anh Võ Văn Trung, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội Sinh viên tỉnh, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Đội tỉnh thăm, tặng quà trẻ em mồ côi cha, mẹ do Covid-19

Theo đó, Tỉnh đoàn đã đến thăm, tặng quà 4 trẻ em trong 2 gia đình ở xã khu nhà trọ trên địa bàn xã Thạnh Phú, H.Vĩnh Cửu và 3 trẻ trong một gia đình ở xã Cây Gáo (H.Trảng Bom). Đồng thời, Tỉnh đoàn cũng ủy quyền cho đơn vị Thành đoàn Biên Hòa thăm, tặng quà cho các em có cha, mẹ mất vì Covid-19 trên địa bàn TP.Biên Hòa.

Tại các nơi đến thăm, anh Võ Văn Trung, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội Sinh viên tỉnh, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Đội tỉnh đã thăm hỏi, động viên, chia sẻ với những khó khăn của gia đình các em; động viên các em chăm ngoan, học giỏi sau này có thể tự lo cho bản thân, trở thành công dân có ích của xã hội. Phó bí thư Tỉnh đoàn Võ Văn Trung cũng hy vọng các gia đình sớm vượt qua nỗi đau mất mát, sớm ổn định cuộc sống, làm chỗ dựa cả về vật chất lẫn tinh thần cho các em.

Anh Võ Văn Trung cũng cho biết thêm, địa phương luôn tạo điều kiện cho các em trong học tập. Vì vậy, nếu trong quá trình học tập, các em có khó khăn, cần liên hệ với địa phương để được hỗ trợ kịp thời, giúp các em không bị gián đoạn việc học tập.

Được biết, tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có khoảng 35 em thiếu nhi có cha, mẹ mất vì Covid-19. Ngoài các em thiếu nhi được Tỉnh đoàn tới thăm và tặng quà trực tiếp, Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục chuyển những phần quà đến các em còn lại thông qua các huyện, thành đoàn. Ngoài phần quà là bánh kẹo, sữa, Tỉnh đoàn trao hỗ trợ tiền mặt trị giá từ 500 đến 2 triệu đồng (tùy hoàn cảnh).

Tin, ảnh: Nga Sơn

 

Tin xem nhiều