Báo Đồng Nai điện tử
En

Sử dụng thẻ giả đi tù thật

12:09, 07/09/2021

(ĐN) - Sáng 7-9, Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc mở phiên tòa xét xử vụ án Vũ Toàn (SN1976, tại Ninh Bình; cư trú KP2, phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) về tội "giả mạo vị trí công tác" để tiếp cận 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị cách ly tại Trạm y tế xã Xuân Hưng vào ngày 17-5 vừa qua.

 

(ĐN) - Sáng 7-9, Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc mở phiên tòa xét xử vụ án Vũ Toàn (SN1976, tại Ninh Bình; cư trú KP2, phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) về tội “giả mạo vị trí công tác” để tiếp cận 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị cách ly tại Trạm y tế xã Xuân Hưng vào ngày 17-5 vừa qua.

Bị cáo toàn tại phiên tòa
Bị cáo Toàn tại phiên tòa

Theo nội dung cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Xuân Lộc, trước tình hình dịch bệnh covid-19 đang diễn biến phức tạp, vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 17-5-2021, qua công tác tuần tra kiểm soát giao thông trên Quốc lộ 1A đoạn xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tổ tuần tra kiểm soát giao thông Trạm CSGT Suối Tre thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh phát hiện trên nhà xe Tình Bắc mang biển số 98B – 027.63 từ Bắc Giang về TP.Hồ Chí Minh chở 5 người Trung Quốc (nhập cảnh trái phép) nên UBND huyện Xuân Lộc đã ra Quyết định buộc 5 người Trung Quốc và 5 người của nhà xe phải thực hiện cách ly y tế tại Trạm y tế xã Xuân Hưng.

Vì muốn thăm gặp người quen là người Trung Quốc đang bị cách ly tại Tram y tế xã Xuân Hưng nên ông Cao Quốc Nam (SN1955, ngụ tại phường 4, TP.Vũng Tàu đã nhờ Toàn dẫn lối. Khoảng 5 giờ sáng, ngày 23-5-2021, Toàn đã thuê ô tô biển số 60A-558.44 hiệu Toyota Vios của vợ chồng ông Đào Văn Bình (SN1957) và bà Phạm Thị Hồng Vân (SN1967), thường trú tại khu phố 6, phường Tân Biên, TP.Biên Hòa để làm phương tiện đi lại.

Sau đó, cả 3 cùng ra TP.Vũng Tàu để đón ông Nam. Khoảng 14 giờ ngày 23-5, khi tìm đến Trạm y tế xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, Toàn cùng với ông Nam và bà Vân xin vào thăm những người Trung Quốc đang bị cách ly nhưng bị tổ công tác bảo vệ an ninh trật tự khu cách ly từ chối. Lúc này, Toàn đã gọi điện cho đồng chí Đội trưởng Đội An ninh Công an huyện Xuân Lộc và tự giới thiệu mình là cán bộ Cục A03-Bộ Công an xin được vào thăm những người Trung Quốc bị cách ly.

Do nghi ngờ Toàn giả mạo cán bộ nhà nước nên trung tá Bùi Xuân Thành, Đội trưởng Đội An ninh Công an huyện Xuân Lộc yêu cầu Công an xã Xuân Hưng nhanh chóng đến hiện trường xác minh vụ việc. Khi làm việc với cán bộ Công an xã Xuân Hưng, Toàn vẫn tự xưng mình là cán bộ của Cục A03 - Bộ Công an, đồng thời xuất trình 1 thẻ có số 009, thẻ công vụ đặc biệt, họ và tên Vũ Văn Toàn, chức vụ chuyên viên kinh tế, thực hiện nhiệm vụ của tổ giao để phục vụ công tác chiến lược, thời gian cấp đến ngày 11-4-2024 do ông Trần Tư Quang ký.

Nhận định đây là thẻ giả mạo, nên lực lượng Công an xã Xuân Hưng đã mời Toàn cùng những người liên quan về trụ sở công an xã làm việc. Căn cứ vào các chứng cứ, lời khai của bị cáo và những người liên; xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc phạt Vũ Toàn 12 tháng tù.

Hải Đình

Tin xem nhiều