Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát hiện đối tượng sử dụng trang phục công an trái phép

11:09, 20/09/2021

(ĐN) - Thông tin từ công an H.Xuân Lộc cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ điều tra để xử lý đối tượng Trần Văn Lel (31 tuổi, ngụ phường 5, Q. Phú Nhuận, TP.HCM) về hành vi sử dụng trang phục công an nhân dân trái phép.

 

(ĐN) - Thông tin từ công an H.Xuân Lộc cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ điều tra để xử lý đối tượng Trần Văn Lel (31 tuổi, ngụ phường 5, Q. Phú Nhuận, TP.HCM) về hành vi sử dụng trang phục công an nhân dân trái phép.

 Trần Văn Lel mặc quần trang phục công an nhân dân và Phương tiện vi phạm chạy quá tốc độ khi tham gia giao thông
TĐối tượng Trần Văn Lel và Phương tiện vi phạm chạy quá tốc độ khi tham gia giao thông

Trước đó, vào ngày 11-9, Công an H.Xuân Lộc nhận được tin báo của tổ tuần tra xử lý vi phạm an toàn giao thông đường bộ Trạm Suối Tre thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Nai về việc một đối tượng mặc trang phục công an nhân dân trái phép.

Theo đó, tại Quốc lộ 1A, đoạn ấp Bình Tân (xã Xuân Phú, H.Xuân Lộc), lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện người điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định 65/50km/h nên đã yêu cầu dừng xe.

Khi lực lượng Cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe đối tượng Lel cùng người phụ nữ đi cùng Trần Thị Lên tỏ thái độ bất hợp tác, có hành vi la lối, không chấp hành yêu cầu kiểm tra của lực lượng thi hành công vụ. Ngay lập tức, Công an huyện Xuân Lộc đã phối hợp phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ việc

Qua làm việc, ông Lel thừa nhận lỗi vi phạm chạy xe vượt quá tốc độ của mình và đã ký vào biên bản vi phạm hành chính.

Ngoài ra, việc ông Lel mặc quần cảnh sát nhân dân là có hành vi sử dụng trang phục Công an nhân dân trái phép. Đối tượng khai nhận đã làm quen với một người tại Q.Phú Nhuận (TP.HCM) và được cho một quần cảnh sát để mặc nhằm mục đích thuận tiện cho việc điều khiển phương tiện ô tô đi trên các tuyến đường và né tránh lực lượng Cảnh sát giao thông.

Việc cá nhân ông Lel sử dụng trang phục Công an nhân dân trái phép là vi phạm pháp luật. Hiện Công an huyện Xuân Lộc đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tố Tâm

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích