Báo Đồng Nai điện tử
En

Kiểm tra kho dự trữ gạo, nhu yếu phẩm tại 2 xã của H.Trảng Bom

04:09, 08/09/2021

(ĐN)- Ngày 8-9, đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do ông Nguyễn Tất Độ, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra kho dự trữ gạo, nhu yếu phẩm tại hai xã: Hố Nai 3 và Bắc Sơn (H.Trảng Bom).

 

(ĐN)- Ngày 8-9, đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do ông Nguyễn Tất Độ, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra kho dự trữ gạo, nhu yếu phẩm tại hai xã: Hố Nai 3 và Bắc Sơn (H.Trảng Bom).

Đoàn kiểm tra tại Kho dự trữ Hố Nai 3
Đoàn kiểm tra tại Kho dự trữ xã Hố Nai 3

Theo báo cáo của hai địa phương, để phục vụ việc yên tâm giãn cách xã hội, nhu cầu về gạo, lương thực, nhu yếu phẩm của người dân là rất lớn. Đến nay, cả hai địa phương đã cấp phát trung bình từ 2-4 tấn gạo/ngày cho nhân dân nên việc dự trữ tại các kho chứa không còn nhiều. Hiện hai địa phương đang cần khoảng 170 tấn gạo để phục vụ cấp, phát, hỗ trợ nhân dân tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội.

Hai địa phương đã công khai số điện thoại, đường dây nóng tại các chốt và cấp phát cho nhân dân. Số người dân thuộc diện lao động tự do, không có hợp đồng lao động cần hỗ trợ theo Nghị quyết 68 còn rất lớn, cả hai địa phương đang tập trung tầm soát, truy vết, khoanh vùng chống dịch nên chưa có điều kiện để xét duyệt hết danh sách…

Đại diện Chùa Giác Ngộ, TP.Hồ Chí Minh trao tặng trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch - Ảnh MTTQ Việt Nam tỉnh cung cấp
Đại diện Chùa Giác Ngộ, TP.Hồ Chí Minh trao tặng trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch (Ảnh MTTQ Việt Nam tỉnh cung cấp)

Sau khi kiểm tra thực tế, đoàn công tác yêu cầu hai địa phương tăng cường rà soát kỹ nhu cầu của nhân dân; đẩy nhanh tiến độ phê duyệt để các trường hợp đủ điều kiện được thực hiện gói hỗ trợ theo Nghị quyết 68. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm, truy vết, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng song song với việc tiêm vaccine phòng, chống dịch…, quyết tâm không để người dân thiếu đói do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

* Cùng ngày, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Đình Trung đã tiếp nhận các nguồn lực do Chùa Giác Ngộ (TP.Hồ Chí Minh) ủng hộ gồm 10 máy tạo ô xy, 200 máy đo nhịp tim cầm tay SP02 cùng nhiều trang thiết bị vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch với tổng kinh phí khoảng 600 triệu đồng.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều