Báo Đồng Nai điện tử
En

Không bắt buộc tài xế, phụ xe có hành trình di chuyển thường xuyên phải cách ly đủ 6 ngày

09:09, 07/09/2021

Vừa qua, thông tin liên quan đến quy định của UBND xã Thanh Sơn (H.Định Quán) đối với các trường hợp tài xế điều khiển phương tiện vận chuyển nhu yếu phẩm phải cách ly đủ 6 ngày sau mỗi chuyến vận chuyển hàng hóa tại khu cách ly tập trung đã khiến một số doanh nghiệp, tài xế lo lắng.

Vừa qua, thông tin liên quan đến quy định của UBND xã Thanh Sơn (H.Định Quán) đối với các trường hợp tài xế điều khiển phương tiện vận chuyển nhu yếu phẩm phải cách ly đủ 6 ngày sau mỗi chuyến vận chuyển hàng hóa tại khu cách ly tập trung đã khiến một số doanh nghiệp, tài xế lo lắng.

 Một bến phà chuyên chở xe vận chuyển hàng hóa tại xã Thanh Sơn
Một bến phà chuyên chở xe vận chuyển hàng hóa tại xã Thanh Sơn

Sau khi nắm bắt thông tin, đại diện lãnh đạo UBND H.Định Quán cho biết, do lãnh đạo xã chưa nắm rõ chủ trương của huyện nên đã ban hành văn bản gây hiểu nhầm cho các tài xế, doanh nghiệp. Theo đó, để người dân nắm rõ hơn quy định, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của huyện đã ban hành văn bản nêu rõ, người lái xe, phụ xe đi liên huyện, liên tỉnh sau khi kết thúc hành trình trở về địa phương không được về nhà, phải thực hiện cách ly tại các điểm tiếp nhận cách ly của các xã, trị trấn trong 6 ngày và phải xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định. Sau khi kết thúc cách ly về nhà, tiếp tục theo dõi sức khỏe thêm 7 ngày và hạn chế tối đa tiếp xúc với nhiều người. Trường hợp tài xế, phụ xe có lịch trình di chuyển thường xuyên, mỗi lần đi cách nhau dưới 6 ngày thì khi về địa phương, lái xe, phụ xe phải vào điểm tiếp nhận người tự cách ly và trước ngày di chuyển tiếp theo phải khai báo đầy đủ lịch trình, thời gian đi, về với UBND xã để quản lý, theo dõi.

Như vậy, sẽ không có việc tài xế di chuyển thường xuyên dưới 6 ngày buộc phải cách ly tập trung đủ 6 ngày trước khi thực hiện hành trình mới. Bên cạnh đó, huyện cũng yêu cầu các địa phương không đóng cửa các phà vận chuyển hàng hóa nhưng phải kiểm soát thật chặt những chốt trên, bảo đảm không để người không đủ điều kiện vào địa bàn dân cư.

Minh Quân

Tin xem nhiều