Báo Đồng Nai điện tử
En

H.Trảng Bom lập khu cách ly giúp Vĩnh Cửu giãn dân

01:09, 09/09/2021

(ĐN)- Sáng 9-9, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng đã làm việc với lãnh đạo của 2 huyện: Vĩnh Cửu và Trảng Bom bàn phương án giãn dân trong các khu nhà trọ trên địa bàn H.Vĩnh Cửu.

(ĐN)- Sáng 9-9, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng đã làm việc với lãnh đạo của 2 huyện: Vĩnh Cửu và Trảng Bom bàn phương án giãn dân trong các khu nhà trọ trên địa bàn H.Vĩnh Cửu.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng phát biểu kết luận buổi làm việc.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng phát biểu kết luận buổi làm việc.

TheoChủ tịch UBND H.Vĩnh Cửu Nguyễn Quang Phương, đến ngày 9-9, toàn huyện có tổng số hơn 7,3 ngàn ca nhiễm Covid-19, trong đó có hơn 2,6 ngàn bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh, còn hơn 4,7 ngàn bệnh nhân Covid-19 đang được tiếp tục theo dõi, điều trị.

Toàn huyện hiện có 39 khu cách ly tập trung, bao gồm 30 khu cách ly dành cho các bệnh nhân Covid-19 (F0) không có triệu chứng. Trung bình mỗi ngày, có khoảng 300 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi, đủ điều kiện trở về nơi cư trú để tiếp tục tự cách ly phòng dịch theo quy định. Tuy nhiên, đa số những ca F0 đã khỏi bệnh này là công nhân lao động, đang sinh sống tại các khu nhà trọ công nhân chật hẹp, đông đúc, chủ yếu trên địa bàn xã Thạnh Phú. Nếu tiếp tục đưa những trường hợp này về lại khu nhà trọ đông đúc, chật hẹp sẽ gây nhiều khó khăn cho công tác phòng, chống dịch.

Chủ tịch UBND H.Vĩnh Cửu Nguyễn Quang Phương phát biểu tại buổi làm việc
Chủ tịch UBND H.Vĩnh Cửu Nguyễn Quang Phương phát biểu tại buổi làm việc

Trên địa bàn huyện hiện Vĩnh Cửu cũng không còn cơ sở để tiếp nhận cách ly những F0 đã điều trị khỏi bệnh. Lực lượng tuyến đầu như: y tế, công an, quân đội đã làm việc hết công suất, không còn nhân lực để tiếp tục thực hiện công tác quản lý, kiểm soát những F0 đã khỏi bệnh này. Do đó, H.Vĩnh Cửu rất cần sự hỗ trợ từ H.Trảng Bom trong việc tiếp nhận số trường hợp F0 đã được điều trị khỏi bệnh đã giãn mật độ dân số trong các khu nhà trọ, hạn chế tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh trong các khu nhà trọ công nhân.

Chủ tịch UBND H.Trảng Bom Vũ Thị Minh Châu cho hay, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, H.Trảng Bom đã chuẩn bị sẵn khu cách ly với tổng số 600 giường tại Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, xã Đồi 61 để giãn dân của H.Vĩnh Cửu. Trong số này, có khoảng 480 giường đã có đầy đủ các đồ dùng, vật dụng sinh hoạt cần thiết. Mặc dù H.Trảng Bom cũng gặp ít nhiều khó khăn về nhân lực tham gia phòng chống dịch song sẽ cố gắng hỗ trợ H.Vĩnh Cửu để cùng làm tốt công tác phòng, chống dịch, hạn chế số ca nhiễm bệnh mới.

Chủ tịch UBND H.Trảng Bom Vũ Thị Minh Châu phát biểu tại buổi làm việc.
Chủ tịch UBND H.Trảng Bom Vũ Thị Minh Châu phát biểu tại buổi làm việc.

Kết luận tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng đề nghị H.Trảng Bom chuẩn bị sẵn sàng khu cách ly 480 giường để tiếp nhận những trường hợp F0 đã được điều trị khỏi bệnh của H.Vĩnh Cửu về đây cách ly. 2 huyện cùng bàn bạc, thống nhất thời gian đưa và tiếp nhận người, làm càng nhanh càng tốt, vì hiện nay, các khu nhà trọ trên địa bàn H.Vĩnh Cửu có số lượng công nhân rất đông, phải khẩn trương giãn cách những khu này để giảm nguy cơ lây nhiễm. Về nhân lực, nếu huyện Trảng Bom cần thêm quân, tỉnh sẽ điều động về để hỗ trợ. Thời gian thực hiện trước mắt từ nay đến hết ngày 15-9. Sau ngày 15-9, tuỳ thuộc vào diễn biến tình hình dịch bệnh sẽ có hướng dẫn sau của UBND tỉnh.

Tin: Hạnh Dung; ảnh: Huy Anh

Tin xem nhiều